Xả cửa phát điện khiến hai anh em rơi xuống sông: Do thủy điện không thông báo?

Cho rằng nhà máy thủy điện Nậm Nơn mở cửa xả đột ngột khiến thuyền bị lật dẫn đến anh Vi Văn M. tử vong, người thân đã đưa thi thể nạn nhân đến cổng nhà máy yêu cầu làm rõ.

Ngày 24/5, ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra để truy tìm nguyên nhân vụ việc trên.

“Ngay trong đêm, chính quyền huyện Tương Dương đã có mặt, ổn định tình hình. UBND huyện Tương Dương cũng đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Nậm Nơn và chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc tổ chức mai táng”, ông Ót nói.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tương Dương, vào khoảng 13h45 ngày 23/5, tại khu vực dưới đập thủy điện Nậm Nơn cách cửa xả của thủy điện Nậm Nơn khoảng 40m, thuộc địa bàn bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng đã xảy ra một vụ tai nạn lật thuyền.

Thời điểm này trên thuyền có hai anh em ruột là Vi Văn M. (SN 1985), trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương và em trai Vi Văn Thân đang đánh bắt cá. Thuyền bị lật khiến anh M. bị nước cuốn trôi, còn anh Thân may mắn thoát chết.

Đến tối cùng ngày, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân là anh Vi Văn M.. Tuy nhiên, cho rằng thủy điện tắc trách, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân đến cổng để làm rõ trách nhiệm xả cửa nước nhưng không có thông báo với người dân.

Đến 2h ngày 24/5, sau khi lập biên bản thống nhất sự việc giữa nhà máy thủy điện Nậm Nơn và người nhà nạn nhân cùng chính quyền địa phương, thi thể nạn nhân mới được đưa về. Sáng 24/5, thi thể của anh Vi Văn M. đã được người dân an táng theo phong tục địa phương.

Người thân đau đớn trước cái chết của anh M.

Để tìm hiểu sự việc, PV đã nhiều lần liên hệ với đại diện nhà máy Thủy điện Nậm Nơn nhưng không thành công. Ông Chương Văn Thành, Trưởng bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng khẳng định: “Lâu nay, mỗi khi xả nhà máy đều điện cho trưởng bản để phát loa thông báo, đồng thời cử 2- 3 người đi kiểm tra khu vực chân đập, rồi còn hú còi, khoảng 30 phút sau đó mới xả nhưng lần này thì không thấy”.

“Theo báo cáo thì bước đầu, nhà máy hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Vi Văn M. 40 triệu đồng. Nguyên nhân sự việc có phải do nhà máy thủy điện Nậm Nơn mở cửa xả đột ngột hay không thì vẫn đang phải chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”, ông Kha Văn Ót cho biết.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xa-cua-phat-dien-khien-hai-anh-em-roi-xuong-song-do-thuy-dien-khong-thong-bao-a435244.html