Xã Đại Thành (Tiên Yên): Nỗ lực đưa các thôn còn lại ra khỏi diện đặc biệt khó khăn

Theo lộ trình ban đầu của huyện Tiên Yên, xã Đại Thành sẽ ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào năm 2019, nhưng cuối tháng 4 năm 2017, Đại Thành đã cơ bản ra khỏi diện này. Xã đang phấn đấu đưa nốt các thôn còn lại ra khỏi diện 135 vào cuối năm nay.

Hiện Đại Thành vẫn còn các thôn Nà Cam, Khe Mươi vẫn trong diện đặc biệt khó khăn. Thôn Khe Mươi đã đạt tiêu chí giao thông, 100% đường trục thôn, xóm (0,36km) đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GT-VT. Khe Mươi có 1,936km (100%) hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cũng đã được đầu tư cứng hóa. Tất cả các hộ dân của Khe Mươi cũng đã được sử dụng điện lưới, 94% số hộ trong thôn có nước hợp vệ sinh. Để đưa thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, Khe Mươi phấn đấu giảm 2 hộ nghèo vào cuối năm nay, hiện thôn còn 3 hộ nghèo/39 hộ dân (7,69%).

Anh Choỏng Văn Si, thôn Khe Mươi, xã Đại Thành chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Từ năm 1997, được sự quan tâm của Nhà nước triển khai Dự án PAM 5322 trên địa bàn, người dân xã Đại Thành nói chung và người dân Khe Mươi nói riêng đã phát triển trồng thông lấy nhựa trên 90% diện tích rừng toàn xã, tương đương với 927ha và gần 100% người dân toàn xã cùng tham gia mô hình. Đến nay, nhiều diện tích thông đã cho thu hoạch nhựa và là nguồn thu của người dân trong khoảng 9 tháng/năm. Trên các đồi thông có nhiều cây thảo mộc tạo nguồn thức ăn và là diện tích chăn thả gà đồi mang thương hiệu “Gà Tiên Yên” của bà con. Người dân Khe Mươi đã có thu nhập ổn định từ thu hoạch nhựa thông và chăn nuôi.

Anh Choòng Văn Si, hộ nghèo dự kiến sẽ thoát nghèo vào cuối năm ở thôn Khe Mươi được hỗ trợ 5 con lợn, cùng thức ăn ban đầu tương đương với 10 triệu đồng. Đến nay đàn lợn nhà anh Si đã phát triển tốt. Đầu năm nay, anh Si còn được xã tạo điều kiện vay tiền Ngân hàng CSXH huyện với giá ưu đãi để xây ngôi nhà kiên cố. UBND xã Đại Thành vận động Nhà máy gạch Đông Hải (xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) hỗ trợ cho anh 7 vạn gạch để xây nhà. Được hỗ trợ xây nhà mới, lại được hỗ trợ vật nuôi, anh Si có nhiều điều kiện để thoát nghèo.

Cũng giống như Khe Mươi, thôn Nà Cam đã hoàn thành các tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt chỉ còn tiêu chí hộ nghèo chưa đạt. Nà Cam vẫn còn 4 hộ nghèo/19 hộ dân, đầu năm thôn có 2 hộ đăng ký thoát nghèo. Nà Cam giáp với xã Húc Động (Bình Liêu), nhưng nhiều năm thôn rất khó khăn về giao thông, nên bà con hai bên cũng không mấy khi qua lại. Năm 2017, Đại Thành tập trung nguồn 135 dồn lại của mấy năm, ưu tiên đầu tư vào Nà Cam làm mới đường dài 7km nối liền với xã Húc Động. Đây là con đường liên xã, liên huyện, hiện là con đường phát triển kinh tế trao đổi hàng hóa, vì Đại Thành là xã trồng nhiều dong riềng còn Húc Động có nhiều doanh nghiệp sản xuất miến dong. Trong tương lai, đây còn là đường phát triển du lịch, xã Húc Động hiện rất phát triển du lịch ở thác Khe Vằn, còn Đại Thành có suối nước nóng, có ruộng bậc thang rất đẹp.

Người dân Nà Cam vui mừng vì có đường mới.

Anh Lỷ Thanh Toàn và anh Choỏng Sau Kỳ là các hộ đăng ký thoát nghèo đầu năm ở Nà Cam. Các anh được hỗ trợ lợn, thức ăn và được ưu tiên vay tiền xây nhà từ nguồn 167. Xã Đại Thành cũng vận động Nhà máy gạch Đông Hải hỗ trợ gạch giúp họ xây nhà. Anh Lỷ Thanh Toàn mạnh dạn vay mượn thêm và xây dựng ngôi nhà khang trang tổng đầu tư hơn 250 triệu đồng.

Anh Toàn bảo: Nay thôn có đường mới, vậy là vợ chồng tôi bảo nhau dẫu có đi vay cũng phải làm ra ngôi nhà cho xứng, vì có “an cư” mới “lạc nghiệp”. Bà con trong thôn cũng chẳng còn ai ở nhà dột nát, bà con đều xây nhà kiên cố phù hợp với đời sống mới. Có đường mới, gỗ rừng ở thôn chúng tôi có giá hẳn lên. Tôi sẽ chăn nuôi, trồng rừng, trồng dong riềng không còn sợ gì nghèo nữa.

Đường mới lại thay đổi tư duy của bà con Nà Cam, trước đây một thời bà con giống như sống trên ốc đảo, đi đâu cũng ngại do không có đường, bây giờ thì khác. Đại Thành có đông người Sán Chỉ, phong trào hát Soóng Cọ lên cao, xã Húc Động cũng vậy, bà con 2 xã của 2 huyện bây giờ có nhiều dịp giao lưu ca hát... Từ các cuộc qua lại như thế, tinh thần, tư tưởng người dân Nà Cam đã thay đổi nhiều, chẳng còn ai thích cuộc sống nghèo khổ tạm bợ như trước kia mà đều thích nỗ lực vươn lên.

Năm nay Đại Thành có 4 hộ được hỗ trợ làm nhà mới, 15 hộ được hỗ trợ nuôi lợn đều tập trung chủ yếu ở các hộ nghèo, cận nghèo 2 thôn Khe Mươi và Nà Cam. Đại Thành quyết tâm hoàn thành nốt tiêu chí hộ nghèo để đưa 2 thôn này ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201810/xa-dai-thanh-tien-yen-no-luc-dua-cac-thon-con-lai-ra-khoi-dien-dac-biet-kho-khan-2403481/