Xã Hiệp Đức hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Tiếp tục đổi mới diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang nỗ lực hướng đến mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong năm 2024.

Người dân chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Để tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, xã Hiệp Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách về xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024, xã Hiệp Đức tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt “làm đến đâu chắc đến đó” không chủ quan, nóng vội.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu; phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; huy động các nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu như xây dựng cầu, đường nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự…

Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Ngãi Cao Quốc Hùng chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền về xây dựng NTM kiểu mẫu để có thêm kiến thức rồi về tuyên truyền lại cho người thân trong gia đình và lối xóm xung quanh. Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia các phong trào, phần việc để cùng chính quyền thực hiện tốt các tiêu chí như về: Giao thông, An ninh trật tự, Môi trường. Nhìn chung, người dân rất đồng thuận về thực hiện chủ trương xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”.

Mặt khác, xã Hiệp Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân, đoàn viên, hội viên chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp thông qua việc triển khai và duy trì các mô hình, phần việc như: Mô hình “Đổi phế liệu lấy quà” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mô hình “Cung đường xanh” của Đoàn Thanh niên, mô hình “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản” của Hội Cựu chiến binh, mô hình “Tuyến đường hoa” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, mô hình “Tuyến kinh nông dân tự quản” của Hội Nông dân; các phần việc như ra quân dọn cỏ, chặt mé cành cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường, trục vớt lục bình khơi thông dòng chảy các tuyến kinh, rạch… Qua đó, kịp thời tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Trần Lý Ngự Bình cho biết: “Để đạt được mục tiêu đề ra cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, xã Hiệp Đức kiện toàn Ban Chỉ đạo, có kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu và hướng dẫn ấp cùng thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phải linh hoạt, mạnh dạn đổi mới phương thức để đạt được hiệu quả cao và thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân, xã Hiệp Đức tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu về đích NTM kiểu mẫu đúng theo lộ trình đề ra.

HỒNG LINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202402/xa-hiep-duc-huong-den-nong-thon-moi-kieu-mau-1003826/