Xã hội 5.0 sẽ ra sao

'AI trong Kỷ nguyên Khai sáng toàn cầu' là cuốn sách được viết nhằm chuẩn bị cho một xã hội 5.0, nơi những kiến tạo nhằm phục vụ hạnh phúc con người.

AI trong Kỷ nguyên Khai sáng toàn cầu là cuốn sách được viết nhằm chuẩn bị cho một xã hội 5.0. Ảnh: Thanh Trần.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên 4.0, kỷ nguyên của thông tin với sự ra đời của máy tính điện tử và bắt đầu phân bố xử lý thông tin, phát triển kỹ thuật và công nghiệp điện tử, xuất hiện Internet, điện thoại thông minh... Trong khi đó, khái niệm về Xã hội 5.0 là xã hội siêu thông minh đã được nhen nhóm với các từ khóa như Internet vạn vật, Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn, Người máy...

Xã hội 5.0 là gì

Xã hội 5.0 lấy con người làm trung tâm, đảm bảo sự cân bằng, hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hệ thống tích hợp cao giữa không gian mạng và không gian vật lý.

AI trong Kỷ nguyên Khai sáng toàn cầu của tác giả Michelle Nguyễn là cuốn sách được viết nhằm chuẩn bị cho một xã hội 5.0, lấy theo ý tưởng của cố thủ tướng Shinzo Abe cho rằng: "xã hội 5.0 là xã hội kiến tạo để phục vụ vì hạnh phúc con người".

Sau khi cuốn sách được đưa ra trong Diễn đàn Toàn cầu Boston, nó được đánh giá là phù hợp với những gì Liên hợp quốc đang muốn truyền tải về xây dựng một thế giới hòa bình, từ đó gợi ý để đặt tên sách là Kỷ nguyên khai sáng toàn cầu, và cho phép sử dụng logo của Diễn đàn Toàn cầu Boston trên bìa sách.

Tác phẩm AI trong Kỷ nguyên Khai sáng toàn cầu xoay quanh câu chuyện AI Xachari là một robot có khả năng tự học, cảm nhận và hành động giống như con người. Xachari khao khát được trải nghiệm hạnh phúc của con người; nhưng hành trình của cậu đầy rẫy khó khăn và thử thách.

Nội dung của tác phẩm không rao giảng bất kỳ bài học nào mà mang đến cho người đọc những thông điệp quý giá qua hành trình phục vụ hạnh phúc nhân loại của AI Xachari.

Tọa đàm về AI trong Kỷ nguyên Khai sáng toàn cầu diễn ra sáng ngày 25/2. Ảnh: Thanh Trần.

Công nghệ vì hạnh phúc của con người

Theo ông Nguyễn Đình Thắng - Phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, người đã hướng dẫn cho tác giả Michelle Nguyen viết cuốn sách - ý tưởng viết cuốn sách bắt đầu từ tháng 2/2022, sau một diễn đàn về xây dựng một xã hội tương lai với những công nghệ tiên tiến phục vụ mục đích của con người.

"Trong kỷ nguyên thế giới phẳng, sự thay đổi thế giới không đến từ một quốc gia, một tổ chức hay một bộ phận nào cả, mà đến từ mỗi cá nhân. Bởi vì mỗi cá nhân đều có thể đóng góp rất nhiều cho thế giới, và tất cả chúng ta đều là những người quan trọng. Tôi rất tự hào khi được làm cầu nối của giới tinh hoa trên thế giới đến với độc giả, đưa những kiến thức học thuật trở nên gần gũi hơn với số đông độc giả", tác giả Michelle Nguyen chia sẻ.

Mọi giá trị do con người tạo ra nhằm phục vụ mục đích con người.

Ông Nguyễn Đình Thắng

Đây là một cuốn sách được viết dành cho tất cả đối tượng độc giả để có thể hiểu về AI là gì, có thể làm gì để kiến tạo nên một xã hội mưu cầu hạnh phúc. Chủ đề về hạnh phúc như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuốn sách, bên cạnh đó là những ứng dụng công nghệ giúp con người hạnh phúc hơn.

"Trong một xã hội phát triển, bất định và luôn luôn thay đổi. Bất kỳ phương pháp, giải pháp nào cũng có thể bị thay đổi. Bây giờ là ChatGPT, sau này có thể là công nghệ khác. Mọi thứ tạo ra dù công nghệ cao mấy đi nữa thì nó chỉ có thể tồn tại khi phục vụ cho hạnh phúc của con người", ông Nguyễn Đình Thắng nhận định.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng bản chất của AI không tốt hay xấu mà phụ thuộc vào việc AI học được gì từ con người trong quá trình Deep Learning (học sâu). Khế ước với AI, hay tính nhân văn của AI nằm ở trách nhiệm của người tạo ra AI (lập trình, kiểm soát để phục vụ con người) và của người sử dụng (dùng AI để sáng tạo hay lười biếng). "Thế nào là AI nhân văn, làm sao để tạo nên hạnh phúc cho con người là mục đích của cuốn sách này", ông nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF, Mỹ) - cho rằng với sự bùng nổ của công nghệ AI, Việt Nam đang có những cơ hội để được đứng cùng vạch xuất phát với các nước tiên tiến. Trong khi nhiều quốc gia đang tìm tòi con đường cho mình, đây là cơ hội lớn để đi cùng thế giới, tạo ra những sản phẩm mới phục vụ cho hạnh phúc của con người.

Thanh Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/y-tuong-ve-xa-hoi-50-kien-tao-de-phuc-vu-vi-hanh-phuc-con-nguoi-post1406659.html