Xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật cộng đồng tại Huế

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các CLB có môi trường diễn xướng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng phương án xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật cộng đồng tại một số điểm của thành phố Huế.

Ảnh minh họa. Nguồn: baothuathienhue.vn

Theo đó, các điểm biểu diễn nghệ thuật công cộng sẽ được mở rộng tại các địa điểm như: Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu; Khu nhà Kèn - Công viên 3/2; Quảng trường đối diện cổng Trường Quốc học Huế; Bảo tàng Văn hóa Huế; Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh và Trung tâm Văn hóa thành phố Huế. Riêng đường đi bộ bờ Nam sông Hương sẽ hình thành các điểm biểu diễn để trình diễn các loại hình nghệ thuật.

Các CLB sẽ tổ chức biểu diễn thường xuyên vào các ngày trong tuần. Trong đó vào những ngày thường, luân phiên tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại một vài địa điểm có đông du khách. Vào các ngày cuối tuần sẽ tập trung nhiều đoàn, CLB, nhóm biểu diễn phục vụ cộng đồng vào các khung giờ khác nhau.

Việc xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật cộng đồng của các CLB tại một số địa điểm của thành phố Huế nhằm hình thành nhiều điểm phục vụ cộng đồng, tạo điểm nhấn thú vị thu hút du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan thành phố Huế.

Cũng theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, khi triển khai phương án trên, các loại hình âm nhạc đương đại sẽ hoạt động theo phương thức xã hội hóa. Các cơ quan liên quan sẽ bố trí địa điểm biểu diễn hợp lý, tạo điều kiện về thủ tục, cơ chế hoạt động cho các CLB./.

Thanh Thủy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xa-hoi-hoa-hoat-dong-bieu-dien-nghe-thuat-cong-dong-tai-hue-20181029104335728.htm