Xã hội qua lăng kính thời trang độc đáo của các nhà thiết kế GenZ

Các nhà thiết kế trẻ đã có cơ hội thể hiện tiếng nói và góc nhìn nghệ thuật thông qua những Bộ sưu tập thời trang độc đáo, qua đó phác họa, phô bày và tái hiện nên những 'xã hội' vừa thực vừa ảo bằng cảm quan không giới hạn của tuổi trẻ.

Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023 diễn ra trong vòng ba này (24/11 - 27/11) tại Bảo tàng Hà Nội là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng kết thúc quá trình học tập của các sinh viên chuyên ngành Thời trang tại LCDF Hanoi. Với chủ đề "Intertwine" - "Giao thoa", Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023 đã làm đúng sứ mệnh của nó, khi thành công kể được những câu chuyện không tưởng về thời trang, với tinth thần giao thoa giữa mọi khía cạnh tưởng chừng khác biệt trong cuộc sống.

Tại đây, các nhà thiết kế trẻ cũng tự tin phác họa những bức tranh “xã hội” mà mình đang chứng kiến, dưới “cọ vẽ” thời trang, bằng sự táo bạo, ngông cuồng, liều lĩnh mà cũng đầy nổi loạn của tuổi trẻ bất tận. Ở đó có nhóm người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất, có áp lực chốn công sở, có đa dạng bản sắc giới tính, có một xã hội kiệt sức vì làm việc, có cả những thế giới về đêm đầy ma mị, thăng hoa,...

Khác biệt và điên cuồng, Nhà thiết kế Mai Lê Lan Ý đã mang đến sàn catwalk của Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023 sáu người ngoài hành tinh từ hành tinh Elysium. Với những tạo hình độc đáo, có đôi phần… kỳ dị nhưng vẫn cuốn hút theo cách riêng, Lan Ý đã qua đó bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng đối với văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp,… của những người thuộc cộng đồng LGBT+; đồng thời tôn vinh và trân quý sự đa dạng của con người ở bất kể hình thể, tuổi tác hay giới tính.

Bộ sưu tập “Elysium”của Nhà thiết kế Mai Lê Lan Ý xây dựng nên một “xã hội” đa dạng đầy màu sắc.

Bộ sưu tập mang phong cách thời trang đường phố với bảng màu tông lạnh, gồm những màu chính: be nhạt, tím lavender nhạt, tím đậm, xanh nước biển.

Nhà thiết kế sử dụng chủ yếu vải tái chế từ những món đồ denim cũ, áo len, áo sơ mi, váy,… và vải thành phần tự nhiên áp dụng kỹ thuật may chắp vá patchwork, nhuộm vải tự nhiên, subtraction cutting,...

Nhà thiết kế Mai Lê Lan Ý cổ vũ việc tôn vinh mọi giới tính, hình thể, tuổi tác,... bằng việc lựa chọn model với đa dạng tiêu chí để thể hiện Bộ sưu tập “Elysium”.

Không có một tiêu chuẩn cụ thể nào cho người mẫu của Bộ sưu tập “Elysium”từ Nhà thiết kế Mai Lê Lan Ý.

Sự táo bạo, khác biệt được thể hiện qua tạo hình của những người mẫu.

Phom dáng của các thiết kế gồm nhiều đường cong uốn lượn và trừu tượng, tạo cảm giác “slay” đầy kiêu hãnh.

Khác với những kỳ ảo, mơ mộng, huyền diệu,... của một xã hội đa dạng bản sắc, Nhà thiết kế Khuất Ngọc Hà và Nhà thiết kế Bùi Lê Ngọc Vy lại lựa chọn nhìn thẳng vào xã hội đương thời, nơi những mệt mỏi, áp lực, khó khăn vô hình đè nén những người trẻ tuổi đang hàng ngày vật lộn với “chốn văn phòng công sở”.

Lấy cảm hứng từ một hiện tượng thường gặp trong xã hội Nhật Bản mang tên “Karoshi” – làm việc cho đến kiệt sức, Bộ sưu tập “After hours”của Nhà thiết kế Khuất Ngọc Hà như một tấm gương phản chiếu thực trạng đằng sau lối sống vội vã của xã hội hiện nay, khi con người bất chấp “bán mình” cho guồng xoay công việc mà vô tình bỏ quên bản thân.

Bộ sưu tập “After hours”của Nhà thiết kế Khuất Ngọc Hà kể về một tuần đi làm của những nhân viên công sở, từ Thứ Hai với vẻ ngoài chỉn chu nhưng bên trong là sự chán nản và mệt mỏi, cho đến cuối tuần, khi họ đã hoàn toàn kiệt sức.

Bảng màu của Bộ sưu tập gồm những tông trung tính như trắng, đen, xanh navy, đỏ đô và các tông xám.

Chất liệu chung của Bộ sưu tập là loại thường thấy ở trang phục công sở như vải cotton twill, len, dạ ép cotton poplin.

Phom dáng quá khổ của các thiết kế gợi cảm giác lỏng lẻo, mệt mỏi nhằm mô phỏng trạng thái của những người làm việc quá sức.

Mang chung một nỗi trăn trở về cái gọi là “xã hội thu nhỏ” nơi công sở, Nhà thiết kế Bùi Lê Ngọc Vy đã mang đến sàn catwalk của Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023 Bộ sưu tập “Corporate Identities”với nhiều nét châm biếm sâu cay. Bộ sưu tập tái hiện môi trường làm việc cạnh tranh, ngột ngạt của những cá tính khác biệt; dùng ngôn ngữ thời trang để khai thác sâu vào đặc điểm và thế giới quan của những nhân cách kinh điển trong một tập đoàn, doanh nghiệp.

Bộ sưu tập “Corporate Identities”có bảng màu trung tính, gồm đen, trắng, ghi, xanh denim; sử dụng những chất liệu đặc trưng cho trang phục tailoring như vải sơ mi, cotton twill, len (wool), suiting, dạ, leather denim, denim…

Nhà thiết kế đã tái cấu trúc trang phục tailoring, tạo ra các trang phục gồm nhiều layer, dễ phối chéo.

Gần như mỗi set đồ đều có sự xuất hiện của sơ mi trắng, tạo dải liên kết trong bộ sưu tập.

Với dụng ý tạo sắc thái cường điệu, bụi phủ cho các thiết kế, các kỹ thuật cắt và xé denim được kết hợp vừa đủ.

Mỗi thiết kế đều mang một câu chuyện về hình tượng khác nhau.

7 thiết kế trong Bộ sưu tập “Corporate Identities”là hiện thân của 7 nhân cách như: thực tập sinh, người nội tâm, người bận rộn, người thư ký đanh đá, người sếp tự cao,...

Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023là một bức tranh đa màu sắc. Đã có người nói về những góc tối, cũng sẽ có người kể cho ta nghe những câu chuyện về một “xã hội” tích cực, sôi động, mang đầy thanh âm rộn ràng của giới trẻ.

Với Bộ sưu tập “Savage night”, Nhà thiết kế Nguyễn Huyền Thư kể về cuộc sống về đêm tại những câu lạc bộ sôi động, nơi người ta có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và thăng hoa cùng cảm xúc. Bộ sưu tập mong muốn mang đến cái nhìn tích cực, khuyến khích mọi người sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để trở nên tự tin hơn.

Bộ sưu tập “Savage night”mang màu sắc chủ đạo là đen với sắc đỏ điểm xuyết, tạo nên bức tranh đan xen những mảng màu sáng tối. Chất liệu chính của Bộ sưu tập bao gồm linen, chiffon, và kim sa.

Các kỹ thuật xử lý chất liệu như đính kết và xé vải được sử dụng trên các thiết kế mang phong cách đa dạng, chuyển biến từ mềm mại đến cá tính.

Nhà thiết kế Nguyễn Huyền Thư bên cạnh Bộ sưu tập “Savage night”tại sân khấu Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023.

“Xã hội” qua lăng kính của các bạn trẻ hiện lên muôn hình vạn trạng. Bằng ngôn ngữ thời trang và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ, các Nhà thiết kế trẻ đã có thể cất lên tiếng nói cá nhân về những vấn đề xung quanh xã hội, cũng như bày tỏ mong muốn và niềm tin về một xã hội tươi đẹp hơn trong tương lai. Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2023 “Intertwine”đã trở thành bước đệm đầu tiên giúp các Nhà thiết kế trẻ thể hiện dấu ấn, là bước đà cho cú nhảy vọt trong ngành công nghiệp thời trang đầy phiêu lưu, thử thách nhưng cũng hấp dẫn và cuốn hút không tưởng này.

Mạch Nhiên

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/xa-hoi-qua-lang-kinh-thoi-trang-doc-dao-cua-cac-nha-thiet-ke-genz/20231201094218886