Xã Khánh Thượng: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh) đã đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu và triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ sản xuất, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ông Pi Năng Thảo - Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho biết, xã có 599 hộ với 2.922 nhân khẩu, ở 3 thôn: Tà Gộc, Đa Râm, Suối Cát, trong đó đồng bào dân tộc Raglai chiếm 86%. Người dân trên địa bàn xã chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Năm 2022, toàn xã có 261 hộ nghèo, chiếm 44,5% tổng số hộ; có 149 hộ cận nghèo, chiếm 25,47%. Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025), thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để các chính sách dành cho hộ nghèo, cận nghèo phát huy hiệu quả.

Cầu tràn sông Trang nối xã Khánh Thượng với xã Liên Sang đang được đầu tư.

Nhằm giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND xã đã tổ chức họp Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia của xã, phân công những thành viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ các hộ trong danh sách dự kiến thoát nghèo. Xã cũng xây dựng đội ngũ điều tra viên để thường xuyên điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo chính xác, đúng thực trạng; có phương pháp quản lý hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo hợp lý, khoa học, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm hộ nghèo, từng khu vực; có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để hỗ trợ các hộ có đủ điều kiện tổ chức sản xuất, học tập, lao động vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, UBND xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh mở 1 lớp đào tạo nghề trồng cây ăn quả cho 32 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã ủy thác thông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã cho 46 hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng...

Nhiều công trình, tuyến đường vào rẫy sản xuất ở xã Khánh Thượng được đầu tư giúp người dân thuận tiện đi lại.

Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến nay, từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều công trình trên địa bàn xã được xây mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư. Cụ thể, xã được đầu tư bê tông hóa 4 tuyến đường nối vào các khu sản xuất, nương rẫy với tổng kinh phí 4,1 tỷ đồng, giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn; xây mới nhà cho 15 hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng và đang tiếp tục xây nhà cho 5 hộ cận nghèo; sửa chữa nhà cho 23 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 9 hộ nghèo; chi trả tiền điện cho hộ nghèo quý I và quý II/2023 với số tiền hơn 86,5 triệu đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo ở địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, số hộ nghèo giảm xuống còn 200 hộ; hộ cận nghèo còn 136 hộ. Xã cũng đã hoàn thành danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 với 2 mô hình sinh kế cộng đồng là chăn nuôi bò và heo đen. Theo đó, sẽ có 37 hộ tham gia là các hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng đủ điều kiện về đất sản xuất, lao động, chuồng trại... được Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua giống, hướng dẫn cách chăn nuôi hiệu quả. Được biết, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng, sau khi được phân bổ vốn sẽ tiến hành thực hiện.

Ông Pi Năng Thảo cho biết, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phân công cán bộ phụ trách thường xuyên theo dõi các chương trình giảm nghèo đã hỗ trợ cho người dân; tiếp tục thực hiện các chương trình ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, địa phương sẽ tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của ban, ngành, đoàn thể 3 thôn và nhân dân trên địa bàn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý thức tự lực tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo…

THÁI THỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-ben-vung/202312/xa-khanh-thuong-taptrung-thuc-hien-cong-tac-giam-ngheo-7b678fc/