Xà lan gần 2.000 tấn tông sập cầu cảng, chìm ca nô trên sông Sài Gòn

Chiếc xà lan có tải trọng gần 2.000 tấn đang lưu thông trên sông Sài Gòn bất ngờ lao vào bờ tông sập cầu cảng tư nhân, làm một chiếc ca nô đang neo đậu tại đây bị chìm.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Đến tối 28/8, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trục vớt chiếc ca nô bị xà lan tải trọng 2.000 tấn tông chìm tại một bến cảng tư nhân trên sông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Trung tá Nguyễn Hồng Nghiệp, Đội phó Thủy đội (Phòng CSGT Đường thủy, công an TPHCM) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 cùng ngày, xà lan gây tai nạn mang số hiệu BD – 0438, trọng tải gần 2.000 tấn do tài công Trương Anh Dũng, (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển.

Cầu cảng bị tông sập.

Chiếc ca nô đang neo đậu cũng bị chìm.

Thời điểm trên, ông Dũng điều khiển xà lan trên sông Sài Gòn theo hướng từ Bình Dương đi TPHCM. Khi đến khúc cua đoạn phường Thảo Điền, quận 2 thì phương tiện trôi tự do và tông cầu cảng và ca nô của một nhà dân.

Vụ việc khiến cầu cảng bị tông sập, một chiếc ca nô đang neo đậu tại đây bị chìm, may mắn không có thương vong về người. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xa-lan-gan-2000-tan-tong-sap-cau-cang-chim-ca-no-tren-song-sai-gon-1457833.tpo