Xã Liên Trung, huyện Đan Phượng: Thành công nhờ sức dân

Là một trong những địa phương đầu tiên của Hà Nội về đích xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Liên Trung (huyện Đan Phượng) tiếp tục giữ vững vị thế 'lá cờ đầu' khi đã đủ điều kiện trình UBND TP xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành tích ấn tượng trên có được nhờ một phần quan trọng từ sự chung sức của Nhân dân.

Bắt tay vào thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU giai đoạn 2016 – 2020 của Thành ủy Hà Nội, xã Liên Trung đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao”, và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới từng thôn, cụm trên địa bàn; tạo động lực, sức lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp Nhân dân.

Một tuyến đường được chỉnh trang xanh - sạch - đẹp tại xã Liên Trung. Ảnh: Nguyễn Trường

Một tuyến đường được chỉnh trang xanh - sạch - đẹp tại xã Liên Trung. Ảnh: Nguyễn Trường

Tính từ năm 2016 đến hết năm 2018, nhiều hộ gia đình, cá nhân đã ủng hộ cơ sở vật chất nhà văn hóa 270 triệu đồng; xây dựng dốc lên đê, đường giao thông 515 triệu đồng; lắp đặt biển số nhà, biển chỉ dẫn đường ngõ xóm 72 triệu đồng; chỉnh trang nhà tưởng niệm liệt sĩ 1,2 tỷ đồng; nạo vét, chỉnh trang ao hồ môi trường 1,5 tỷ đồng; xây dựng nhà lưu trữ tro cốt sau hỏa táng 220 triệu đồng… Tổng kinh phí Nhân dân địa phương đóng góp thông qua các hình thức là gần 3,8 tỷ đồng.

Bên cạnh các tầng lớp Nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Liên Trung còn huy động được sự tham gia ủng hộ của nhiều DN, hợp tác xã. Trong giai đoạn 2016 – 2018, hàng trăm đơn vị có trụ sở trên địa bàn đã đóng góp trên 11,2 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trợ lực lớn từ các tổ chức, cá nhân đã góp phần quan trọng giúp xã Liên Trung từng bước đồng bộ hóa thiết chế hạ tầng cơ sở.

Kết quả đánh giá của Tổ công tác giúp việc hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của TP mới đây cho thấy, xã Liên Trung đã đạt 18/19 tiêu chí, chỉ còn duy nhất một tiêu chí cơ bản đạt là môi trường và an toàn thực phẩm. Địa phương đủ điều kiện trình UBND TP xem xét, công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND xã Liên Trung Hoàng Văn Hanh chia sẻ: Trong tổng số 7 bài học kinh nghiệm rút ra sau chặng đường xây dựng nông thôn mới đã qua, chính quyền địa phương đánh giá công tác tuyên truyền là ưu tiên số 1. Chỉ khi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về nhiệm vụ, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đồng thời, chung tay góp sức, thì chương trình mới đạt kết quả tốt nhất. Ông Hanh cũng nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong triển khai, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, phấn đấu đưa địa phương giữ vững vị thế “lá cờ đầu” của TP trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Tùng Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xa-lien-trung-huyen-dan-phuong-thanh-cong-nho-suc-dan-337622.html