Xã miền núi bình yên nhờ mô hình 'Cụm an ninh khu vực' giáp ranh

Những năm gần đây, nhờ phối hợp thực hiện tốt mô hình 'Cụm an ninh khu vực' nên tình hình an ninh trật tự tại Phúc Thuận là xã miền núi phía Tây thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên được đảm bảo, trả lại môi trường sống bình yên cho nhân dân.

Phúc Thuận là xã miền núi phía Tây thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế, tuy nhiên, có thời kỳ, nhiều đối tượng hình sự cộm cán dạt về đây, tụ tập lợi dụng hoạt động, nhất là ở địa bàn giáp ranh. Những năm gần đây, nhờ phối hợp thực hiện tốt mô hình “Cụm an ninh khu vực” (ANKV) nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo, trả lại môi trường sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Trần Ngọc Hà, Trưởng Công an xã Phúc Thuận cho biết, ngay từ năm 2013, Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thành lập Cụm ANKV số 2 Phổ Yên - Đại Từ gồm 4 xã giáp ranh: xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên), xã Quân Chu, xã Cát Nê và thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ).

Với phương châm “Tự nguyện, tự quản, tự bảo vệ”, mô hình Cụm ANKV đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Điểm nổi bật nhất của mô hình là lực lượng Công an trong Cụm thường xuyên liên hệ và trao đổi thông tin với nhau về tình hình chung và các đối tượng, vụ việc liên quan đến ANTT; phối hợp tuần tra đêm, kiểm tra hành chính đối tượng tạm trú, lưu trú qua đêm.

Trưởng Công an xã Trần Ngọc Hà (thứ hai từ trái qua) cùng tổ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

“Ở vùng giáp ranh, các đối tượng thường cho rằng sẽ có sơ hở và dễ bề hoạt động, do đó chúng tôi tăng cường làm nhiệm vụ ở khu vực này”, Trưởng Công an xã Trần Ngọc Hà cho hay.

Theo anh, địa bàn các xã trong Cụm có lực lượng thanh niên đi làm ăn xa khi về thường lập hội rượu chè, cờ bạc, dẫn đến gây rối, đánh người, nhất là về đêm. Rồi đối tượng trộm cắp vặt ở xã liên kết với đối tượng nơi khác, thấy tài sản nhân dân sơ hở là trộm, khi bị phát hiện sẵn sàng dùng hung khí chống trả để tháo chạy…

Phó Trưởng Công an xã Phúc Thuận Trần Văn Hùng vẫn còn nhớ rõ vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 22-2-2018, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Hồng Tiến về đối tượng Phạm Hải Anh (SN 1975) cướp xe máy ở xã Hồng Tiến rồi chạy theo hướng Tỉnh lộ 261 Phổ Yên – Đại Từ.

Từ thông tin này, Ban Chỉ huy Công an xã Phúc Thuận đã tổ chức họp bàn, triển khai lực lượng kiểm soát. Khi tỏa ra rà soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, anh Hùng và Công an viên Nguyễn Văn Mão phát hiện đối tượng Hải Anh đang đi ở xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận nên đã tổ chức bắt giữ.

Quá trình vây bắt gặp khó khăn khi đối tượng bị “ngáo đá”, liên tục chửi bới, chống đối và cầm kìm đe dọa hành hung lực lượng Công an xã. Hai đồng chí đã tìm cách khống chế đối tượng, thu giữ xe máy mang BKS 20H1-435.44 là tang vật vụ trộm…

Sáng 25-6-2018, Công an xã Phúc Thuận nhận được tin báo của Công an thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ về việc có hai đối tượng trộm cắp xe máy của công dân Quân Chu đang chạy xuôi hướng thị xã Phổ Yên. Từ thông tin này, lực lượng Công an xã Phúc Thuận đã đón lõng, phục bắt các đối tượng ngay trên đường, bàn giao cho Công an thị trấn Quân Chu tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngoài ra, còn rất nhiều vụ việc phức tạp về ANTT được Công an xã Phúc Thuận giải quyết ổn thỏa. Như vụ bắt giữ đối tượng xông vào nhà cướp 4 triệu đồng của bà Đặng Thị Phương, trú tại xóm Đầm Ba ngày 10-10-2016.

Ngay trong ngày, Công an xã Phúc Thuận đã tổ chức lực lượng khoanh vùng, truy bắt được tên cướp là Nguyễn Đức Công (SN 1998), trú tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên. Hay vụ đối tượng đột nhập trộm máy cắt sắt tại nhà anh Lê Đức Kiên (SN 1978), trú xóm Bãi U, Công an xã Phúc Thuận đã tổ chức lực lượng nắm bắt thông tin, tiến hành trích xuất camera, truy xét.

Qua đó bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (SN 1984), trú xóm Thượng Vụ 2, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên - đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vừa ra tù…

Theo Trưởng Công an xã Phúc Thuận Trần Ngọc Hà, do làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nên trong vòng 5 năm qua (2013 – 2018), các xã trong Cụm đã phối hợp lực lượng Công an huyện điều tra, xử lý 285 vụ việc về ANTT, trong đó 145 vụ phạm pháp hình sự, 26 vụ phạm tội về ma túy, 40 vụ việc về an toàn giao thông… Cũng trong 5 năm, Cụm ANKV đã vận động, thu hồi 125 khẩu súng các loại, 6 quả lựu đạn, hơn 350 viên đạn các loại… Riêng Công an xã Phúc Thuận, từ năm 2014 đến nay không có trọng án xảy ra, các loại tội phạm ma túy, trộm cắp, cờ bạc… đều giảm so với năm trước.

“Đặc biệt, ngày 6-7-2017, địa bàn xã Phúc Thuận đã được Bộ Công an ra Quyết định về việc đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT”, anh Hà nói.

Không chỉ ngăn chặn trộm cắp vặt vùng giáp ranh – loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ việc hình sự nghiêm trọng, Công an xã Phúc Thuận và Cụm ANKV còn góp phần giảm tệ nạn ma túy, cờ bạc; duy trì tốt tổ tự quản, tổ hòa giải, tổ đội thanh niên xung kích, tổ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và một năm đều có giao ban các Trưởng Công an xã và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để hoạt động của Cụm đạt hiệu quả hơn.

Nhìn nhận từ phía chính quyền sở tại, ông Nguyễn Đức Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thuận cho rằng, lực lượng Công an 4 xã trong Cụm đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, phối kết hợp thông tin về tình hình chung cũng như tình hình tội phạm, đảm bảo ANTT.

Đánh giá đây là mô hình cần được tiếp tục duy trì, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thuận chia sẻ: “Những chỗ giáp ranh thường dễ xảy ra tình trạng “bỏ trống địa bàn”. Thế nhưng, khi đã vào một Cụm thì ranh giới bị xóa nhòa. Nhiều vụ việc trộm xe máy, trộm trâu bò, gây mất ANTT mà đối tượng liên xã, liên huyện, nếu một đơn vị có thể khó làm nhưng hai đơn vị phối hợp thì dễ. Trước đây, nhiều loại tội phạm khi Đại Từ làm mạnh thì chạy xuống Phúc Thuận, Phúc Thuận làm mạnh lại quay lên Đại Từ, nhưng từ ngày có sự phối hợp hai bên thì đã giảm thiểu”.

Thực tế, từ khi có mô hình Cụm ANKV giáp ranh, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở Phúc Thuận được kiềm chế, năm sau giảm so với năm trước, hàng năm có trên 91% khu dân cư, thôn, xóm đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”…

An Quỳnh – Phương Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/xa-mien-nui-binh-yen-nho-mo-hinh-cum-an-ninh-khu-vuc-giap-ranh-514958/