Xã miền núi Nghệ An có hơn 400 người nhiễm HIV

Không tính những người đã tử vong, chỉ riêng những người nhiễm HIV đang điều trị tại xã miền núi Nghệ An đã lên tới 412 người.

Theo báo Tổ quốc, số liệu thống kê từ sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân HIV tại cộng đồng của xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho thấy, hiện trên địa bàn xã này đang có 412 người nhiễm HIV đang được theo dõi và điều trị tại địa phương. So với một năm trước, con số người nhiễm HIV tại xã này đã tăng lên thêm gần 100 người.

Những đứa trẻ thơ nhiễm HIV từ mẹ từ khi mới sinh ra. (Ảnh: Báo Tổ quốc)

Chị Lương Thị Kiều, Trạm trưởng trạm y tế xã Tiền Phong cho biết, trên thực tế thì số người bị HIV ở địa phương này cao hơn nữa bởi 412 mới chỉ là thống kê những người đang theo dõi và điều trị. Còn những người đã chết vì căn bệnh này hoặc bị nhiễm HIV những đi làm ăn xa, điều trị nơi khác thì địa phương này không thống kê vào.

Ông Mạc Văn Lâm - Trưởng phòng khám OPC, Trung tâm y tế huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết: Theo số liệu thống kê của phòng khám, từ khi thành lập vào năm 2016 đến nay đã có 1.123 trường hợp người nhiễm HIV trên địa bàn huyện được phát hiện và điều trị tại đây. Hiện tại có 987 trường hợp đang điều trị ở phòng khám - báo Dân trí đưa tin.

Tuy nhiên, phòng khám chỉ thống kê, quản lý được số người đang uống thuốc điều trị tại đây còn nếu họ đi làm ăn xa hoặc điều trị ở nơi khác sẽ nằm ngoài danh sách. Và trên thực tế số người nhiễm HIV được ghi nhận từ trước đến nay sẽ còn cao hơn.

Một số địa phương có số người nhiễm HIV rất cao như xã Tiền Phong, Đồng Văn, Mường Noọc... với hàng trăm người được phát hiện. Dẫn đầu danh sách này là xã Tiền Phong, theo thống kê của Trạm y tế xã có đến 412 người có HIV trên địa bàn, đó là chưa tính đến số người đã tử vong vì AIDS.

Vì thế địa phương này được xem như là “tâm bão H” nơi huyện miền núi xứ Nghệ. Tâm bão ấy nằm bên quốc lộ 48 với những bản làng bình yên, phần đa dân số xã Tiền Phong là người dân tộc Thái, Khơ Mú... Đời sống người dân cũng chỉ dựa vào nương rẫy và lâm sản phụ từ núi rừng. Cái nghèo, cái khổ còn bám riết lấy từng bữa cơm, từng nếp nhà sàn đơn sơ.

Vừa trải qua những thiệt hại nặng nề từ do mưa lớn và lũ lụt khiến những bản làng nghèo càng thêm xác xơ. Những đứa trẻ đến dự ngày tựu trường đầu năm với quần áo, khuôn mặt còn lấm lem bùn đất sau chặng đường dài. Đặc biệt, tại các bản làng xa xôi đời sống của người dân còn khó khăn hơn bội phần. Thật khó lý giải vì sao xã nghèo ấy lại có tới hàng trăm người mang vi rút HIV.

Theo ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong tình hình buôn bán, sử dụng ma túy ở địa phương này từng khá phức tạp. Từ những thói quen của bà con hay dùng thuốc phiện để chữa bệnh đau bụng... sau đó là heroin, ma túy xuất hiện... việc sử dụng chung bơm kim tiêm khiến việc lây lan HIV nhanh chóng.

Ông Mạc Văn Lâm, Trưởng phòng khám OPC (Trung tâm y tế huyện Quế Phong) cho biết, từ khi thành lập vào năm 2016 đến nay đã có 1.123 trường hợp người nhiễm HIV trên địa bàn huyện được phát hiện và điều trị tại đây. Hiện trên địa bàn còn 987 trường hợp đang điều trị ở phòng khám.

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/xa-mien-nui-nghe-an-co-hon-400-nguoi-nhiem-hiv-106907