Xã ngoại thành Hà Nội dùng thang tre, ghế đá làm chốt kiểm soát phòng dịch

Người dân xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) dùng ghế đá, thanh tre, lưới sắt... làm rào chắn để cách ly khu dân cư.

Video: Dùng ghế đá, tấm tôn, thép B40 rào làng, ngăn người lạ phòng dịch ở Hà Nội

Những ngày này, hàng chục lối vào xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) được bịt bằng nhiều vật liệu khác nhau nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Tại đầu ngõ cạnh UBND xã Tứ Hiệp, hàng rào chắn dựng bằng thang tre, ghế đá, ống nhựa... Những vật dụng này được lấy từ nhà dân và vườn hoa gần đó để gia cố phục vụ việc cách ly.

"Từ khi có thông báo giãn cách xã hội của UBND TP Hà Nội, tôi thấy cán bộ thôn được huy động tham gia ứng phó, lập tường rào cách ly. Hôm qua, thấy các anh này bê ghế, tôi cũng ra hỗ trợ một tay cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Chốt này lập ra để ngăn người lạ vào làng trong thời điểm dịch đang căng thẳng”, một người dân xã Tứ Hiệp nói với phóng viên VTC News.

Một số shippper không thể vào sâu trong làng, phải gọi khách hàng ra và giao đồ qua hàng rào chốt tre. Bất cứ xe nào từ ngoài vào đều phải qua chốt chính để lực lượng chức năng kiểm tra.

Trả lời phóng viên VTC News, ông Trương Đức Long, Bí thư Đảng ủy xã Tứ Hiệp cho biết, trên địa bàn xã không có ca F0 mà chỉ có F1 và F2 đang cách ly tại nhà.

“Hiện xã chúng tội lập 8 chốt, mỗi chốt có 4 cán bộ gồm công an, dân quân, y tế và cán bộ xã ứng trực 24/24. Còn khoảng 15 chốt cứng không có người trực, chúng tôi tận dụng ghế đá, rào sắt che kín ngăn không cho người dân tự do đi lại”, ông Trương Đức Long thông tin.

Còn tại xã Ngũ Hiệp và xã Liên Ninh, hàng rào thép B40 cũng được lập lên như thế này.

Thôn Thọ Am thuộc xã Liên Ninh có ca F0 nên bị phong tỏa tạm thời.

Đăng Khoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-xa-ngoai-thanh-ha-noi-dung-thang-tre-ghe-da-lam-chot-kiem-soat-phong-dich-ar627561.html