Xã Ngọc Sơn: Chủ động phòng, chống đói rét cho gia súc

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết mùa đông năm nay, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét (PCĐR), tăng cường dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại nhằm giảm tối đa thiệt hại cho đàn vật nuôi.

Your browser does not support the audio element.

Ông Bùi Văn Khiêm, xóm Khú, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc.

Xã có tổng đàn trâu 742 con, đàn bò 621 con, lợn 1.129 con, gia cầm trên 10.000 con. Là xã vùng cao của huyện, thời tiết rất khắc nghiệt về mùa đông, có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 5oC. Những năm trước đây, sau mỗi mùa đông, đàn gia súc của xã thiệt hại đáng kể, đỉnh điểm năm 2015, toàn xã thiệt hại nặng nề với gần 900 con trâu, bò chết rét, dịch bệnh. Xóm Vầng, Trà chết gần 400 con trâu, bò, có hộ nuôi chết gần 30 con, người dân lao đao vì thiệt hại kinh tế. Nguyên nhân do hiện tượng sương muối xảy ra thường xuyên, khiến nhiều vật nuôi chết rét hoặc sút cân, ảnh hưởng lớn đến kinh tế hộ chăn nuôi. Tập quán thả rông gia súc ở một số hộ chăn nuôi vẫn còn, chuồng trại sơ sài, dự trữ thức ăn thô ít, không đảm bảo cung cấp cho gia súc trong thời gian dài. Do vậy, thời gian gần đây, công tác PCĐR cho gia súc luôn được xã quan tâm, chú trọng.

Đồng chí Bùi Văn Trúc, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Để giảm thiểu tình trạng trâu, bò chết rét, xã đã tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tập quán thả rông, xây dựng chuồng trại, ủ ấm cho đàn vật nuôi. Xã cũng tổ chức tiêm phòng, phun khử khuẩn, khuyến cáo người dân giám sát, phòng bệnh cho đàn vật nuôi, tích trữ thêm thức ăn khô nhằm nâng cao sức đề kháng, tránh cho vật nuôi khỏi sút cân. Nhờ đó, số lượng vật nuôi chết rét giảm dần qua từng năm, thiệt hại không đáng kể”.

Ông Bùi Văn Khiêm, hộ chăn nuôi ở xóm Khú cho biết: "Nhiều năm trước đây, do chủ quan, lơ là, không chú trọng gia cố chuồng trại gia súc, còn thả rông nên sau mỗi mùa đông đàn gia súc đều chết rét vài con, thiệt hại kinh tế đáng kể. Năm 2015, thời tiết khắc nghiệt kèm dịch lở mồm long móng, toàn bộ gia súc chết hết, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Rút kinh nghiệm, tôi đã xây dựng chuồng trại kín đáo, vỗ béo cho gia súc nhằm tăng sức đề kháng, chống chọi với thời tiết. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi, dấu hiệu bệnh tật, thực hiện kịp thời chỉ đạo của xã khi thời tiết xấu. Nhờ vậy, những năm gần đây, đàn gia súc khỏe mạnh, không còn bị thiệt hại”.

Chủ động sớm trước mùa đông năm nay, xã đã triển khai nhiều phương án PCĐR cho gia súc tới các xóm. Công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc chuồng trại, tiêm vắc xin phòng ngừa các bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng được thực hiện đối với hầu hết số trâu, bò, lợn toàn xã. Ngoài ra, xã tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi cách che chắn chuồng trại đúng cách, vận động người dân tích trữ rơm, rạ sau mùa gặt; hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu dịch bệnh từ sớm.

Ông Bùi Văn Nhường, hộ chăn nuôi xóm Khú cho biết: "Gia đình tôi nuôi 6 con bò. Theo sự chỉ đạo của xã, trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt năm nay, tôi đã tích trữ rơm, rạ từ sớm, tạo nguồn thức ăn dự trữ cho vật nuôi; che chắn chuồng trại kín đáo, dọn vệ sinh sạch sẽ để phòng tránh dịch bệnh. Nếu nhiệt độ xuống quá thấp, tôi sẽ đốt trấu sưởi ấm cho bò. Vài năm gần đây, bò không còn chết rét hay dịch bệnh”.

Tình hình thời tiết mùa đông năm nay dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ có thể tiếp tục giảm xuống, do đó, xã Ngọc Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc PCĐR cho đàn vật nuôi, tiêm phòng cho gia súc, vệ sinh chuồng trại. Các xóm nhắc nhở người dân không thả rông trâu, bò, đưa về chuồng sớm trước khi trời tối. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, dập dịch kịp thời để không xảy ra thiệt hại, ảnh hưởng kinh tế các hộ chăn nuôi.

Hoàng Anh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/28/160683/xa-ngoc-son-chu-dong-phong,-chong-doi-ret-cho-gia-suc.htm