Xã Sơn Bình: Đơn vị tiêu biểu của phong trào

Xã Sơn Bình vốn được biết đến với những trang trại sầu riêng, măng cụt, chôm chôm… mang lại thu nhập lớn cho người dân, làm thay da đổi thịt vùng đất này. Năm nay, Sơn Bình còn ghi dấu ấn với thành tích đứng đầu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Khánh Sơn.

Xã Sơn Bình vốn được biết đến với những trang trại sầu riêng, măng cụt, chôm chôm… mang lại thu nhập lớn cho người dân, làm thay da đổi thịt vùng đất này. Năm nay, Sơn Bình còn ghi dấu ấn với thành tích đứng đầu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa).

Xã Sơn Bình có dân số 3.600 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai (chiếm 75%). Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh phát triển những cây trồng có giá trị, hiệu quả như: Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi da xanh, quýt đường, cà phê và hồ tiêu, tình hình kinh tế của địa phương phát triển, đời sống người dân dần được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự (ANTT) lại có những dấu hiệu phức tạp, đó là: Nạn trộm cắp hoa màu hay phá hoại cây trồng, vật nuôi; trộm cắp xe máy; một số thanh niên tụ tập đua xe trái phép; một số hủ tục vẫn còn… Với sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền xã, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 03 về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương; UBND xã ban hành Kế hoạch số 40 về triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Công an xã đã xây dựng và tham mưu thực hiện nhiều kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện xã đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

 Đoàn kiểm tra công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm việc tại xã Sơn Bình.

Đoàn kiểm tra công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm việc tại xã Sơn Bình.

Công an xã đã phối hợp với MTTQ làm nòng cốt triển khai ký kết và thực hiện chương trình phối hợp với các đoàn thể về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, phối hợp với Dân quân tự vệ xã xây dựng Kế hoạch “Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020”.

Năm 2020, UBND xã đã củng cố, kiện toàn mô hình “Thôn tự quản an toàn về ANTT” và xây dựng mới mô hình “Camera an ninh” ở thôn Liên Hòa; củng cố 4 tổ hòa giải, 4 tổ an ninh nhân dân ở 4 thôn. Công an xã đã phối hợp với dân quân và các đội tự quản ANTT tổ chức tuần tra 51 lượt; phối hợp các đoàn thể quản lý 20 đối tượng. Công an xã cũng đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức được 15 buổi tuyên truyền và phát động phong trào cho hơn 500 lượt người dân; phát 1.000 tờ rơi cảnh báo về tội phạm trộm cắp, tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy rừng. Qua đó, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần cảnh giác, ý thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… cho người dân. Kết quả, người dân đã tích cực trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, cung cấp 8 tin tố giác tội phạm có giá trị; qua đó, Công an xã đã phát hiện và xử lý 3 vụ khai thác lâm sản trái phép, tạm giữ 20 đối tượng, tịch thu 17 khúc gỗ xẻ hộp 4m3.

Nhờ đó, tổng kết hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, xã Sơn Bình có 4/4 thôn và 3/3 trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xã đứng đầu phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện, được đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen.

MINH CƯỜNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/xa-son-binh-don-vi-tieu-bieu-cua-phong-trao-8200620/