Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Sáng ngày 17/8, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Duy Trình - Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hương Sơn và ông Lê Hùng- Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Trung thừa ủy quyền Văn phòng Chủ tịch nước trao Bằng vinh danh Anh hùng LLVTND cho nhân dân và LLVT xã Sơn Trung

Nằm ở vị trí trung tâm của huyện Hương Sơn, nơi có đường quốc lộ 8A, đường 79 đi qua, Sơn Trung là “cửa ngõ” nối liền với nước bạn Lào, cửa ngõ nối với chiến trường miền Nam, nên trong chiến tranh bị tập trung đánh phá ác liệt. Máy bay Mỹ đã ném xuống Sơn Trung hơn 15.000 quả bom các loại, trung bình mỗi người dân hứng chịu 3 quả bom, có 19 người bị bom đạn kẻ thù sát hại, 121 ngôi nhà bị tàn phá, hàng chục công trình phúc lợi hư hỏng nặng nề.

Với tinh thần yêu nước cao độ, nhân dân xã Sơn Trung đã “tay cày tay súng”, chị em phụ nữ dấy lên phong trào “ ba đảm đang”; đoàn viên thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ lão “ tuổi cao chí càng cao” vừa sản xuất, vừa chiến đấu giỏi.

Lực lượng dân quân địa phương đã đào 25 km đường hào, làm hàng trăm hầm trú ẩn, xây dựng 3 trận địa phòng không, phối hợp chiến đấu 182 trận, chiến đấu độc lập 41 trận. Ngày 26/3/1965, dân quân xã cùng với dân quân xã Sơn Bằng bắn rơi 1 máy bay F105. Ngày 25/7/1965, cầu chuối Bù (nằm trên tuyến quốc lộ 8A) bị đánh phá suốt 6 ngày đêm. Dân quân tự vệ cùng với bộ đội pháo binh đã chống trả quyết liệt, cứu chữa an toàn 2 kho lương thực của đoàn 70.

Nhờ làm tốt công tác hậu phương, xã Sơn Trung đã đóng góp 37.500 tấn lương thực, 225 tấn thực phẩm, xây dựng 35 gian nhà gỗ cho bộ đội, đóng góp hàng ngàn cây gỗ, nhường nhà ở cho các đoàn an dưỡng từ chiến trường B, C trở về.

Nhân dân xã Sơn Trung vui mừng đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVVND

Con em nhân dân xã Sơn Trung “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, với 550 thanh niên lên đường nhập ngũ, 52 người tham gia lực lượng TNXP, 615 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến. Toàn xã có 123 Liệt sĩ, 101 thương bệnh binh, 14 người nhiễm chất độc da cam và hàng trăm gia đình phải chịu cảnh đau thương mất mát. Trong số hơn 100 bà mẹ có con hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, có 7 mẹ được Đảng, Nhà nước truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Với những cống hiến của nhân dân và LLVT trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Sơn Trung đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương chiến công hạng Ba (năm 1966); 1 cờ thi đua xuất sắc, nhiều Bằng khen và 810 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại.

Danh hiệu Anh hùng LLVTND mà Đảng và nhà nước trao tặng cho nhân dân và LLVT xã Sơn Trung là đánh giá về những đóng góp to lớn của nhân dân xã nhà trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân dân, là nguồn động viên xã Sơn Trung tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020

LÊ VĂN VỴ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xa-son-trung-huyen-huong-son-ha-tinh-vinh-du-don-nhan-anh-hung-llvtnd-d78726.html