Xả súng chấn động Hồng Kông

Hiện chưa xác định được động cơ vụ xả súng ở Hồng Kông (Trung Quốc) trong ngày 25-6. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, các nạn nhân là người thân và có nảy sinh mâu thuẫn.

Hiện chưa xác định được động cơ vụ xả súng ở Hồng Kông (Trung Quốc) trong ngày 25-6. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, các nạn nhân là người thân và có nảy sinh mâu thuẫn.

Một nữ nghi phạm bị bắt sau vụ xả súng ở Hồng Kông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 25-6 chấn động vì vụ xả súng hiếm thấy tại một công viên gần một trung tâm thương mại sầm uất. Ít nhất 4 người bị thương trong vụ việc. Một nữ nghi phạm đã bị bắt giữ.

Nhiều cảnh sát trang bị súng và áo chống đạn đã phong tỏa công viên Qarry Bay, gần trung tâm Cityplaza, phía đông quận Trung tâm của Hồng Kông.

V ụ việc hiếm thấy

Theo giới quan sát, đây là vụ việc hiếm hoi xảy ra tại một trong những thành phố được đánh giá an toàn nhất thế giới này. Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng khẳng định, những vụ việc có liên quan đến súng và hành hung như thế này là “rất, rất hiếm”. Theo bà, Hồng Kông rất an toàn với tỷ lệ phạm tội ở đây là 758 vụ trên 100.000 người dân vào năm 2017. “Do đó chúng tôi đang tập trung rất lớn vào vụ việc này”, bà nhấn mạnh.

Theo Reuters, cảnh sát tuyên bố đã bắt giữ một phụ nữ sau khi dùng súng bắn vào 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Một nhân chứng cho biết đã nghe tiếng súng nổ và thấy có 4 người bị thương ở công viên. Hình ảnh truyền hình cho thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm trên mặt đất bên cạnh một vũng máu và một người khác bị thương trên đầu. 4 nạn nhân được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Hiện chưa xác định được động cơ của vụ xả súng. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, các nạn nhân là người thân và có nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình.

Ngày bạo lực ở khắp nơi

Không chỉ Hồng Kông, ngày 25-6 cũng chứng kiến những vụ tấn công bạo lực ở nhiều nước khác như Australia, Hà Lan, Nhật Bản.

Theo ABC, tại Melbourne của Australia, một chiếc xe bị nghi là xe ăn trộm đã đâm bị thương 4 người đi bộ ở phố A'Beckett. Lái xe gây ra vụ việc đã bỏ lại chiếc xe và chạy trốn. Hiện cảnh sát đang truy tìm đối tượng này và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực hiện trường nói trên. Trong khi đó, cảnh sát Hà Lan đang điều tra vụ một xe tải chở hàng lao vào trụ sở của nhật báo De Telegraaf một trong những tờ báo hàng đầu nước này chuyên về thể thao, tội phạm và chuyện hậu trường của những người nổi tiếng vào sáng sớm 26-6. Vụ tấn công gây cháy nhưng may mắn không gây thương vong. Theo các nguồn tin, may mắn là chiếc xe tải không thể đi vào sâu trong tòa nhà vì các cửa sổ trước mặt được làm bằng loại kính an toàn đặc biệt.

Hình ảnh từ Đài Truyền hình cho thấy, lực lượng lính cứu hỏa đang nỗ lực dập ngọn lửa đang trùm lên xe tải màu trắng nằm ở mặt tiền của tòa nhà. Lái xe đã trốn thoát khỏi hiện trường. Theo cảnh sát, hành động này có thể là có chủ đích. Tuy nhiên, cảnh sát nước này không nói đến khả năng khủng bố mà cho rằng, nghi phạm có thể là một người rối loạn tâm lý và thích gây sự chú ý.

Tại Nhật, một người đàn ông tấn công đồn cảnh sát ở thành phố Toyama đâm chết một sĩ quan cảnh sát và lấy súng của nạn nhân để bắn chết một người đàn ông ở gần đó. Theo cảnh sát địa phương, một sĩ quan cảnh sát khác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắn trọng thương nghi phạm. Một quan chức chính phủ nước này sau đó cho biết, 2 nạn nhân tử vong là sĩ quan cảnh sát đã bị đâm và một nhân viên an ninh bị nghi phạm bắn gần một trường tiểu học.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_191488_xa-sung-chan-dong-hong-kong.aspx