Xả súng đẫm máu khiến 20 người thiệt mạng tại Mỹ

20 người chết và 26 người khác bị thương trong một vụ xả súng đẫm máu tại khu vực siêu thị Walmart ở thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ vào chiều 3-8. Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Cảnh sát và quân đội triển khai tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh: AP)

Cảnh sát và quân đội triển khai tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh: AP)

Cảnh sát trưởng bang Texas Greg Allen cho biết, một đối tượng mang theo súng trường đã bất ngờ nã đạn vào những người đang mua hàng tại siêu thị. Vụ việc xảy ra vào thời điểm có khoảng 3.000 người đang mua sắm trong dịp khuyến mại chào đón năm học mới.

Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Danh tính của nghi phạm được xác định là Patrick Crusius, một thanh niên da trắng 21 tuổi đến từ thành phố Allen, thuộc bang Texas, cách thành phố El Paso khoảng 1.046 km về phía đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra trong ngày, Thống đốc bang Texas Greg Abbott bàng hoàng nói: “Hôm nay đáng ra là một ngày bình thường để mọi người thong thả đi mua hàng, nhưng nó đã trở thành một trong những ngày chết chóc nhất trong lịch sử của bang Texas”. Ông Abbott nói thêm, số người thiệt mạng có thể còn tăng cao.

Nhận được thông tin về vụ xả súng, trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ bàng hoàng về vụ xả súng đẫm máu.

Các nạn nhân trong độ tuổi từ 35 đến 82. Tổng thống Mexico Andres Manuel Obrador cho biết, trong số 20 người thiệt mạng có ba công dân Mexico. Sáu công dân Mexico khác bị thương.

Những hình ảnh trong những đoạn clip được phát tán cho thấy nhiều người nằm la liệt tại bãi đỗ xe của siêu thị, trong khi nhiều khách hàng hoảng loạn bỏ chạy.

Cảnh sát trưởng Allen cho hay, vụ xả súng có “mối liên hệ với tội ác thù ghét”, Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho rằng cần điều tra thêm để xác định bản chất của tội ác này.

Theo ông Allen, bang Texas sẽ nhận điều tra vụ việc này, và nhiều khả năng thủ phạm sẽ phải đối mặt với tội danh giết người. Hiện nhà chức trách đang tìm cách “giải mã” bản tuyên bố cực đoan được cho là do hung thủ viết.

Trong thông cáo phát đi, Walmart nói rằng họ thấy sốc trước thảm cảnh này.

Thành phố El Paso có khoảng 680 nghìn cư dân sinh sống, nằm ở phía tây bang Texas, chung đường biên giới với Mexico.

Người dân trong thành phố đã nhanh chóng tình nguyện hiến máu cho những người bị thương của vụ xả súng. Cảnh sát và quân đội đang giúp đỡ người dân tìm kiếm người thân là nạn nhân trong thảm kịch.

N.T

Theo AP, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41094702-xa-sung-dam-mau-khien-20-nguoi-thiet-mang-tai-my.html