Xả súng giết chết 5 người vì nói chuyện ầm ĩ

Một nam giới ở miền trung nước Nga vừa bắn chết 5 người ngay trước nhà anh ta sau khi họ cãi vã ầm ĩ

Các nhà điều tra cho biết, một nam giới 32 tuổi đến từ thị trấn nhỏ Yelatma đã nhả đạn vào một nhóm gồm 4 nam thanh niên và 1 phụ nữ - những người này đang nói chuyện ầm ĩ trên phố ngay phía dưới cửa sổ nhà anh này vào lúc 22h ngày 4/4.

Cảnh sát Nga bắt và giải nghi phạm vụ xả súng chết người đi. Ảnh: Getty.

Cảnh sát Nga bắt và giải nghi phạm vụ xả súng chết người đi. Ảnh: Getty.

Vụ nổ súng xảy ra ở khu vực Ryazan trong lúc nơi đây, cũng như nhiều vùng khác ở Nga, đang thực hiện lệnh tại nhà nhằm giảm đà lây lan của virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19. Thị trấn Yelatma nằm gần thành phố Ryazan, cách thủ đô Moscow khoảng 200km về phía đông nam.

Thông tin về vụ việc đã được Ủy ban Điều tra Nga thông báo cho hãng thông tấn Nga TASS.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, nghi phạm trong vụ xả súng đã leo lên ban công để than phiền với nhóm người kia, yêu cầu họ đừng gây ồn ào nữa. Sau đó một cuộc cãi vã nổ ra trước khi nghi phạm lôi ra khẩu súng săn 1 nòng rồi khai hỏa. Thông cáo của Ủy ban Điều tra cho biết, toàn bộ nhóm 4 thanh niên và 1 phụ nữ đã tử thương ngay tại chỗ.

Nghi phạm trong vụ xả súng đã bị bắt và nhân viên công vụ đã tịch thu khẩu súng săn cũng như lục soát căn nhà của anh này.

Sở Nội vụ địa phương thông báo cho TASS rằng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường có 5 thi thể.

Còn Phó Thống đốc vùng Ryazan Igor Grekov đã tới hiện trường vụ việc vào hôm 6/4.

Một phát ngôn viên của tòa án khu vực Kasimov nói với TASS rằng người đàn ông này đã thú nhận hành vi nổ súng của mình trong cuộc thẩm vấn. Anh ta cho biết, mình làm thế là để tự vệ./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AFP, CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/xa-sung-giet-chet-5-nguoi-vi-noi-chuyen-am-i-1033848.vov