Xả súng làm ít nhất 88 người thương vong: New Zealand được đặt dưới mức đe dọa cao nhất

Một tay súng đã giết chết ít nhất 49 người và làm bị thương 39 người khác trong buổi cầu nguyện hôm nay (15/3) tại hai nhà thờ ở New Zealand trong thảm họa xả súng tồi tệ nhất nước này. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã mô tả đây là một vụ khủng bố.

Ủy viên cảnh sát New Zealand Mike Bush nói về vụ xả súng tồi tệ.

New Zealand đang được đặt dưới mức đe dọa an ninh cao nhất – bà Ardern nói và cho biết thêm 4 người đã bị cảnh sát bắt, bao gồm 3 nam giới và 1 phụ nữ, đều có quan điểm cực đoan nhưng chưa từng được vào danh sách theo dõi của cảnh sát.

Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định rằng một trong những nghi phạm trong tù là công dân Australia.

Vụ xả súng xảy ra ở thành phố Christchurch bị các lãnh đạo chính trị và Hồi giáo khắp châu Á lên án.

“Chúng tôi tin rằng ít nhất 40 người đã mất mạng trong hành động bạo lực cực đoan” – bà Ardern nói.

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội có thể do chính tay súng thực hiện và đưa lên mạng truyền hình trực tiếp khi vụ xả súng xảy ra. Khi đó hắn lái xe tới một nhà thờ, bước vào trong và xả súng ngẫu nhiên vào mọi người bên trong.

Những người cầu nguyện, đã chết hoặc bị thương, nằm la liệt trên sàn nhà. Hãng tin Reuters cho biết không thể khẳng định tính xác thực của đoạn video này.

Bà Ardern cho biết 30 người đã bị chết tại nhà thờ Al Noor – nhà thờ chính của thành phố và 10 người khác bị thiệt mạng tại một nhà thờ ở ngoại ô Linwood. Hiện chưa rõ những vụ tấn công này có phải do một người thực hiện hay không.

Những nghi phạm được cho là đã nhắm vào ít nhất 2 nhà thờ và một bệnh viện lớn trong khu vực.

“Đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand” – bà Ardern nói.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy các thiết bị nổ trên một chiếc xe mà họ chặn lại.

Tất cả các nhà thờ ở New Zealand đã được yêu cầu đóng cửa – cảnh sát cho biết.

Hải Yến -Theo Reuters/RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/xa-sung-lam-it-nhat-88-nguoi-thuong-vong-new-zealand-duoc-dat-duoi-muc-de-doa-cao-nhat-3987992-d.html