Xả súng ở 3 tiệm massage Mỹ, 8 người thiệt mạng

Các vụ xả súng xảy ra tại 2 tiệm massage ở thành phố Atlanta (Mỹ) và 1 tiệm massage nữa tại ngoại ô thành phố này đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó đa phần là phụ nữ gốc Á.

Thông tin trên do giới chức địa phương đưa ra hôm 16/3. Theo họ, một nam thanh niên 21 tuổi đã bị bắt giữ ở tây nam bang Georgia (Mỹ) chỉ vài giờ sau cuộc truy tìm hung thủ.

Cảnh sát có mặt tại tiệm massage Youngs Asian. Ảnh: AP.

Cảnh sát có mặt tại tiệm massage Youngs Asian. Ảnh: AP.

Cảnh sát trưởng Atlanta Rodney Bryant cho hay 3 người bị bắn chết tại một spa ở tây bắc Atlanta, còn người thứ 4 thiệt mạng tại một spa khác ở bên kia phố. Ông này cho hay, tất cả 4 nạn nhân ở đây đều là nữ và có thể là người gốc châu Á.

Các cảnh sát thành phố Atlanta sau khi nhận một cuộc gọi trình báo về một vụ cướp đang diễn ra tại một tiệm masage như vậy vào khoảng 17h50 (giờ địa phương) đã tới hiện trường và phát hiện 3 phụ nữ chết do các vết thương do súng bắn. Khi ở hiện trường, các cảnh sát này biết thêm về một cuộc gọi khác thông báo về vụ nổ súng tại một quán massage khác ở bên kia phố và phát hiện một phụ nữ đã chết, có vẻ do bị bắn bên trong cơ sở đó.

Trước đó vào khoảng 17h, 5 người bị bắn tại tiệm massage Youngs Asian ở Acworth cách Atlanta 50km về phía bắc, theo phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cherokee, Jay Baker. Hai trong số 5 người này đã tử vong, 3 người còn lại được đưa tới một bệnh viện và 2 trong 3 người này tử vong nốt tại đó, vẫn theo phát ngôn viên Baker.

Như vậy trong 3 vụ nổ súng này, tổng cộng 8 người tử vong.

Nghi phạm trong vụ xả súng ở Actworth đã bị bắt giữ nhờ vào camera an ninh.Cảnh sát Atlanta đã tung trinh sát để kiểm tra các cơ sở spa khác gần đó và tăng cường tuần tra khu vực này./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/xa-sung-o-3-tiem-massage-my-8-nguoi-thiet-mang-843739.vov