Xả súng ở California: 2 người thiệt mạng, 50 phát đạn

Một nhân viên của Trung tâm phân phối Walmart cho biết ông nghe thấy 50 phát súng và đồng nghiệp bị thương.

Một vụ xả súng đã xảy ra tại Trung tâm phân phối thực phẩm Walmart ở Red Bluff, California (Mỹ) khiến hai người thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Vụ xả súng xảy ra tại trung tâm phân phối thực phẩm ở Mỹ. Ảnh: CNN

Vụ xả súng xảy ra tại trung tâm phân phối thực phẩm ở Mỹ. Ảnh: CNN

Phát ngôn viên Bệnh viện Cộng đồng St. Elizabeth ở Red Bluff (California), bà Allison Hendrickson cho biết, hôm 27/6 đã xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng và bệnh viện đã tiếp nhận 6 người từ trung tâm Walmart.

Hai người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương. 4 người này hiện đã ở trong tình trạng ổn định về sức khỏe. Bà không tiết lộ danh tính cũng như chủng tộc của những người liên quan.

Một nhân viên của Trung tâm Walmart là Franklin Lister (51 tuổi), cho biết ông vừa bấm dấu vân tay để bắt đầu ca làm việc buổi chiều thì thấy một nhân viên chạy xuống hành lang và la hét: "Có nổ súng, có xả súng".

Trung tâm phân phối thực phẩm Walmart.

Lúc đó ông Lister còn đang bất ngờ về tình huống đột ngột này chỉ kịp nhìn thấy tay của đồng nghiệp đang rỉ máu và bỏ chạy ra lối thoát hiểm gần nhất.

Lister cho biết, ông đã nghe được khoảng 50-60 tiếng súng khi cùng các đồng nghiệp giúp nhau chạy qua hàng rào dây thép gai của trung tâm.

Khi nhìn lại vào trung tâm, ông thấy một chiếc xe màu trắng đâm sầm vào lối vào của trung tâm. Chiếc kính vỡ vụn đã khiến cánh tay của đồng nghiệp ông Lister bị thương.

Ông cho rằng, một trong số các bên giao hàng cho trung tâm đã thực hiện vụ xả súng này. Người dân đang đến đây để tiếp nhận thực phẩm trong mùa COVID-19 đã phải bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng.

Một nhân viên của Walmart là Scott Thammakhanty, nói với The Record Searchlight rằng anh ta đã nghe thấy tiếng súng và đã nhìn thấy mọi người nằm trên mặt đất khi anh ta và các nhân viên khác bỏ chạy.

New York Times dẫn thông tin từ một nhân viên kiểm soát tình huống khẩn cấp chia sẻ với tờ báo địa phương The Record Searchlight cho hay, các nhân viên kiểm soát đã bắn vào ngực kẻ xả súng vào lúc 3h 45 phút chiều này 27/6, khoảng 15 phút sau khi vụ việc bắt đầu.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Tehama đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Lacie Miller, trợ lý quản lý 37 tuổi của một cửa hàng tiện lợi gần đó, cho biết các nhân viên đã tập trung bên ngoài tòa nhà nói rằng vụ đâm xe này đã gây ra hỏa hoạn tại trung tâm phân phối.

"Vụ cháy không đáng kể lắm" - Giám đốc thành phố Red Bluff Rick Crabtree nói với CNN.

Các quan chức thành phố khẳng định thêm họ đang điều tra vụ việc và chưa thể thông tin điều gì với báo giới.

Những vụ xả súng tại nước Mỹ đã được ghi nhận liên tục trong năm nay, đặc biệt là mức độ ghi nhận thường xuyên hơn từ sau các cuộc biểu tình về vấn đề người chủng tộc ở Mỹ.

Người biểu tình chống kỳ thị, phản đối bạo lực của cảnh sát và đòi cắt ngân sách của Sở cảnh sát Minneapolis ngày 6/6 tại Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Các thành phố lớn ở Mỹ ghi nhận nhiều vụ xả súng chết người vào cuối tuần qua, giữa lúc tranh cãi cắt giảm ngân sách cảnh sát sau cái chết của người da màu George Floyd.

Tờ Washington Post đã từng báo cáo rằng, hàng tháng tại nước Mỹ, đều có các vụ sát hại người da đen từ cảnh sát nước này. Mặc dù các nhà hoạt động của “Black Lives Matter” đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề bạo lực của cảnh sát trong cộng đồng người da đen nhưng những người đàn ông da đen vẫn tiếp tục là mối đe dọa đối với cơ quan thực thi pháp luật.

“Cơ quan thực thi pháp luật đó có thể đóng vai thẩm phán, bồi thẩm đoàn và người thi hành án mà không sợ bị truy tố tội giết người, điều này cho phép các nhân viên cảnh sát ở trên luật pháp”. CNN đã từng cay đắng thốt lên điều này.

Nhưng người biểu tình nói rằng thành phố đang chi quá nhiều tiền cho các cơ quan cảnh sát tới nỗi không còn đủ tiền cho các chương trình khác. Công đoàn cảnh sát thì nói họ cảm thấy bị các chính trị gia bỏ rơi và bị báo chí công kích.

Phe cấp tiến của Đảng Dân chủ đang kêu gọi các thành phố cắt giảm ngân sách hoặc giải thể sở cảnh sát.

Đầu tháng 6, Hội đồng thành phố Minneapolis tuyên bố họ sẽ rút ngân sách và giải thể sở cảnh sát thành phố sau việc cảnh sát dùng bạo lực quá mức gây chết người, dẫn đến làn sóng biểu tình trong nước và trên thế giới.

Chủ tịch hội đồng, bà Lisa Bender khẳng định họ giải thể Sở cảnh sát Minneapolis và sẽ thay thế cơ quan này bằng một mô hình mới về an ninh công cộng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xa-sung-o-california-2-nguoi-thiet-mang-50-phat-dan-3409542/