Xả súng ở lễ diễu binh Iran khiến 24 người thiệt mạng

Số lượng nạn nhân trong cuộc tấn công khủng bố tại cuộc diễu hành quân sự ở Iran tăng lên 24 người, kênh truyền hình Press TV vừa đưa tin.

Xả súng ở lễ diễu binh Iran khiến ít nhất 24 người thiệt mạng

Trước đó, theo nguồn tin của các phương tiện truyền thông Iran, 11 người chết và 21 người bị thương.

Theo nguồn tin của hãng IRNA, 53 người khác bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 22/9 các phiến quân đã tấn công vào một cuộc diễu binh ở thành phố Ahvaz, thủ phủ tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này, gây nhiều thương vong.

Theo tin trên, "một nhóm những kẻ tấn công" đã tấn công cuộc diễu binh ở Ahvaz được tổ chức để tưởng niệm khởi đầu cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm với Iraq vào năm 1980, khiến một số người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Truyền hình nhà nước Iran đã cáo buộc "các phần tử takfiri", ý nói các phiến quân Hồi giáo, gây ra vụ tấn công ở Ahvaz.

Iran đang tổ chức diễu binh tại các thành phố, trong đó có thủ đô Tehran và cảng Bandar Abbas ở Vùng Vịnh nhân sự kiện tưởng niệm này.

Video vụ xả súng đẫm máu ở lễ diễu binh Iran

Trí Đức (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/video-xa-sung-o-le-dieu-binh-iran-khien-24-nguoi-thiet-mang-post275368.info