Xả súng tại lễ duyệt binh ở Iran, ít nhất 10 người thiệt mạng

Truyền thông địa phương cho biết nhiều tay súng đã phục kích buổi lễ duyệt binh ngày 22/9 tại thành phố Ahvaz, Iran khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, trong số nạn nhân bị thương còn có phụ nữ và trẻ em.

Các tay súng nã đạn vào đám đông người dân trước tiên, sau đó bắn vào đội hình duyệt binh của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và khu vực của các quan chức tham dự buổi lễ kỷ niệm chiến tranh Iran - Iraq, theo hãng tin Al Jazeera.

Các thành viên IRGC tại cuộc diễu binh gấp rút đưa một quân nhân bị thương đến bệnh viện địa phương. Ảnh: AP.

"Các phần tử khủng bố giả dạng là quân nhân IRGC và tình nguyện viên đã xả súng vào các quan chức chính phủ và dân thường", Thống đốc tỉnh Khuzestan Gholam-Reza Sharita trả lời báo chí.

Ông Ali Hosein Hoseinzadeh, Phó thống đốc tỉnh Khuzestan, cho biết cảnh sát và quân đội đã nổ súng đáp trả, tiêu diệt 2 tay súng và bắt giữ 2 người khác.

IRNA cũng đăng tải một số hình ảnh cho thấy đội ngũ y tế tiếp cận các binh sĩ nằm bất động trên mặt đất và những người bị thương.

Chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo AP, một số vụ tấn công đẫm máu trong năm qua tại Iran được thực hiện bởi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm ly khai người Arab.

Hiện vẫn còn nhiều thông tin trái chiều về tổ chức chủ mưu vụ khủng bố.

Trả lời ISNA, người phát ngôn của IRGC, tướng Ramazan Sharif cho biết hung thủ là các phần tử ly khai người Arab. Truyền thông nhà nước Iran lại mô tả các tay súng thuộc các nhánh của IS đang hoạt động ở nước này.

Truyền thông Iran cho biết trong số các nạn nhân bị thương có cả phụ nữ và trẻ em. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zairf cho rằng có "chính phủ nước ngoài" đứng sau vụ xả súng.

"Các phần tử khủng bố được tuyển mộ, huấn luyện, vũ trang và trả lương bởi chính phủ nước ngoài đứng sau vụ tấn công tại Ahvaz. Trong số các nạn nhân có cả trẻ em và nhiều nhà báo", ông viết trên Twitter.

"Iran sẽ buộc các nước tài trợ khủng bố trong khu vực và những chủ nhân Mỹ của họ phải trả giá cho vụ tấn công. Iran sẽ đáp trả nhanh chóng và quyết đoán để bảo vệ tính mạng của người dân", ông đưa ra cáo buộc.

Nhà phân tích chính trị Mostafa Koshcheshm cho biết IRGC đang quy trách nhiệm cho phong trào ly khai Ahwazi do Saudi Arabia chống lưng.

"Tổ chức này đã gia tăng hoạt động trong vài năm gần đây. Nhóm này muốn tỉnh Khuzestan với số lượng lớn các mỏ dầu của Iran ly khai", ông Koshcheshm nhận định.

Kowsar, chiến đấu cơ mới của Iran dùng đối phó Mỹ Kowsar có thiết kế 2 chỗ ngồi và được cho là có khả năng mang nhiều loại vũ khí hiện đại vừa được Iran công bố trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xa-sung-tai-le-duyet-binh-o-iran-it-nhat-10-nguoi-thiet-mang-post878962.html