Xả súng tại Mỹ và nhiều nước

Theo Roi-tơ và TTXVN, sáng 27-12 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng xảy ra tại một địa điểm chơi bâu-linh ở thành phố Rốc-phót thuộc bang I-li-noi của Mỹ, làm ít nhất ba người chết và ba người bị thương. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng thành phố cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi can. Nhà chức trách cho rằng vụ tiến công có khả năng là một hành động bộc phát.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại bang I-li-noi, Mỹ. Ảnh NEWSNATION

Theo Roi-tơ và TTXVN, sáng 27-12 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng xảy ra tại một địa điểm chơi bâu-linh ở thành phố Rốc-phót thuộc bang I-li-noi của Mỹ, làm ít nhất ba người chết và ba người bị thương. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng thành phố cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi can. Nhà chức trách cho rằng vụ tiến công có khả năng là một hành động bộc phát.

* Ít nhất một người chết và năm người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng 27-12 (giờ Việt Nam) tại một buổi chiếu phim ca nhạc ở bang Ma-xa-chu-xét của Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, toàn bộ nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ít nhất một người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang truy lùng các hung thủ vụ xả súng.

* Cơ quan chức năng Mỹ đã lục soát một ngôi nhà ở thành phố Na-svin thuộc bang Ten-ne-xi, trong quá trình điều tra một vụ nổ xảy ra tại thành phố này khiến nhiều người bị thương và gây hư hại hàng chục tòa nhà cao tầng. Mỹ đã triển khai đơn vị rà phá bom mìn để tìm kiếm vật khả nghi chung quanh hiện trường. Hơn 250 đặc vụ, các nhà phân tích, chuyên viên được huy động điều tra vụ việc.

* Văn phòng công tố liên bang Đức xác nhận, vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm 26-12 (giờ địa phương) ở thủ đô Béc-lin, làm bốn người bị thương nặng, có liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức. Lực lượng an ninh có vũ trang cùng một máy bay trực thăng đã được tăng cường để truy tìm các đối tượng nổ súng.

* Lực lượng an ninh Cô-oét đã chặn đứng âm mưu tiến công khủng bố của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm vào các khu dân cư và cơ sở thờ tự nhân dịp năm mới. Truyền thông Cô-oét cho biết, một nhóm thanh niên trẻ đã được IS kết nạp và bị yêu cầu thực hiện các vụ tiến công nói trên. Chính phủ Cô-oét quyết định đóng cửa các cơ sở thờ tự và cấm tụ tập ở các địa điểm công cộng trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/xa-sung-tai-my-va-nhieu-nuoc-629739/