Xả súng tại trường học ở Nga, số người thiệt mạng tăng lên 13

RIA đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường học ở Izhevsk, thuộc vùng Urals của Nga đã lên tới 13 người.

“Các nạn nhân của vụ xả súng là 13 người, bao gồm 6 người lớn, và 7 trẻ vị thành niên. Ngoài ra, 14 trẻ em và 7 người lớn bị thương”, thông báo cho biết.

Vụ việc xảy ra hôm 26/9 tại Trường học số 88 ở thành phố Izhevsk, thủ đô của Cộng hòa Udmurt thuộc Nga. Đây là nơi sinh sống của 630.000 người.

Thống đốc địa phương, ông Alexander Brechalov, cho hay, trong số các nạn nhân chết và bị thương có trẻ em. Bảo vệ của trường học cũng được xác định nằm trong số những người thiệt mạng.

Xả súng trường học ở Nga, số người thiệt mạng tăng lên 13. (Ảnh: RIA)

Cảnh sát Nga đã được triển khai để bắt kẻ xả súng. “Hôm nay, cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng tại Trường học số 88 ở Izhevsk. Các sĩ quan cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường. Các biện pháp đang được triển khai để bắt giữ nghi phạm”, lực lượng thực thi pháp luật địa phương cho hay.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Nga cho biết hung thủ đã tự sát trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Theo các nhà chức trách Nga, gần thi thể của kẻ tấn công vào trường học, họ tìm thấy 2 khẩu súng lục được hoán cải để bắn đạn thật, cũng như một số băng đạn.

Cơ quan điều tra cho hay, tay súng “mặc chiếc áo đen có biểu tượng của Đức Quốc xã” và không mang theo giấy tờ tùy thân nào. Danh tính của tay súng vẫn đang được làm rõ.

Ban giám hiệu Trường học số 88 cho hay, học sinh và giáo viên đã được sơ tán. Trường học vừa xảy ra xả súng tọa lạc tại trung tâm thành phố, gần các tòa nhà chính quyền thành phố. Trường học số 88 có chưa tới 1.000 học sinh và 80 giáo viên.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế Nga, ông Alexei Kuznetsov cho biết, hỗ trợ y tế cho các nạn nhân được cung cấp bởi 14 đội cứu thương. Đồng thời, các buổi tư vấn y tế từ xa cũng được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.

Một số hình ảnh vụ xả súng trường học ở Nga:

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/xa-sung-truong-hoc-o-nga-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-13-5001283.html