Xã 'tạo điều kiện' cho trạm cân trái phép hoạt động?

Một trạm cân tải trọng đóng gần tuyến QL49 qua xã Bình Điền, TX Hương Trà (tỉnh TT-Huế) do ông Trần Đức Sơn (trú Bình Điền) làm chủ được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng vẫn đi vào hoạt động khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, chính quyền xã Bình Điền cho rằng, có biết việc làm này nhưng vẫn 'tạo điều kiện' vì chủ cơ sở là con dân địa phương.

Một trạm cân tải trọng đóng gần tuyến QL49 qua xã Bình Điền, TX Hương Trà (tỉnh TT-Huế) do ông Trần Đức Sơn (trú Bình Điền) làm chủ được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng vẫn đi vào hoạt động khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, chính quyền xã Bình Điền cho rằng, có biết việc làm này nhưng vẫn "tạo điều kiện" vì chủ cơ sở là con dân địa phương.

Trạm cân của ông Trần Đức Sơn được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đã đi vào hoạt động.

Trạm cân của ông Trần Đức Sơn được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đã đi vào hoạt động.

Một số người dân Bình Điền phản ánh về việc trạm cân tải trọng để thu mua keo tràm của người dân trên địa bàn và các vùng lân cận được tư nhân ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp. Ngoài ra, các thủ tục cần thiết trước khi trạm cân đi vào hoạt động vẫn chưa được cấp thẩm quyền cho phép nhưng ngày 13-1, trạm cân này đã tổ chức lễ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.

Sáng 14-1, dọc theo tuyến QL49, chúng tôi có mặt tại địa điểm xây dựng trạm cân này. Xung quanh trạm cân là khu đồi trồng cây keo tràm. Hỏi thăm một số người đang làm việc tại đây về trạm cân, họ cho biết, chỉ là người làm công và cho rằng, đây là trạm cân do ông Trần Đức Sơn làm chủ. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Trần Đức Sơn cho biết: "Cái này vừa rồi có xin bên chính quyền và giấy tờ cũng đang làm để chuyển đổi đất". Khi chúng tôi hỏi diện tích của trạm cân bao nhiêu thì ông Sơn cũng không nhớ rõ cụ thể, rồi sau đó nói khoảng 0,2- 0,3 ha. Theo ông Sơn, khu đất được ông đầu tư xây dựng trạm cân tải trọng, trước đây là đất nông nghiệp trồng mít.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Trung Kiên- Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Điền nói rằng: "Ông Trần Đức Sơn là con dân ở địa bàn, chuyên đi mua thu keo tràm trên địa bàn xã và các vùng lân cận. Quan điểm của anh Sơn là đã trình bày với xã về việc xây dựng địa điểm, đặt trạm cân tải trọng để thu mua keo tràm và được lãnh đạo địa phương đồng tình. Đồng tình về chủ trương nhưng chúng tôi có trao đổi với ông Sơn, muốn được xây dựng thì phải liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được cấp phép và làm các thủ tục liên quan để trong quá trình xây dựng khỏi bị trở ngại. Chúng tôi cũng biết được việc đặt trạm cân cũng rất nhiều vấn đề như: bảo vệ môi trường và nhiều yếu tố khác", ông Kiên nói.

Trao đổi với chúng tôi về việc trạm cân của ông Trần Đức Sơn được xây dựng trên đất nông nghiệp thì xã có biết không? Ông Kiên cho rằng: Xã cho san ủi mặt bằng trước và yêu cầu ông Sơn phải làm thủ tục, khi nào có đầy đủ giấy phép thì mới triển khai xây dựng. Vì ở đó cũng xa khu dân cư, nằm sau lưng bệnh viện nên tạo điều kiện cho bà con làm ăn". Tại thời điểm ngày 14-1, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định khu đất của ông Sơn hiện vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhưng điều khó hiểu là dù biết việc làm sai trái này nhưng xã vẫn không hề lập biên bản hay có bất cứ hình thức xử phạt nào. Mặc dù vị chủ tịch xã vẫn cho rằng, đối với khu đất mà ông Sơn đang xây trạm cân cần phải liên hệ với Phòng TN- MT TX Hương Trà để chuyển từ đất nông nghiệp sang đất dịch vụ và khi nào trạm cân được cấp giấy phép kinh doanh có cam kết về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư mới tiếp tục làm việc với Sở TN & MT. Trên cơ sở thẩm định, nếu đủ điều kiện, cơ quan này mới cấp giấy chứng nhận về đảm bảo môi trường. "Vừa rồi, chị Hương (Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch UBND TX Hương Trà) có hỏi tôi, về việc người dân phản ánh trạm cân của ông Sơn chưa có thủ tục mà vẫn triển khai xây dựng, lúc này, phía địa phương có yêu cầu ông Sơn dừng lại, nhưng đến ngày 13-1 thì trạm cân này khai trương, đi vào hoạt động", ông Kiên thông tin.

Trả lời chúng tôi về câu hỏi, đứng về góc độ chính quyền, đối với 1 cơ sở kinh doanh khi chưa có cấp thẩm quyền cấp các loại giấy tờ liên quan mà vẫn triển khai, hoạt động thì có đúng không? Ông Kiên trả lời: "Đúng theo quy định cho 1 hộ dân xây dựng thì chủ cơ sở phải đến các cơ quan có thẩm quyền và được cấp đầy đủ các thủ tục mới được khởi công. Tuy nhiên, trường hợp ông Sơn là người của địa phương và để giải quyết công ăn việc làm nên cũng tạo điều kiện". Theo ông Kiên, trước đây ông Sơn từng là cán bộ xã nhưng do "dính" vụ việc nhạy cảm nên đã bị buộc thôi việc. Ông Kiên cho biết thêm, theo quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới, khu đất ông Sơn đang làm trạm cân, xã sẽ quy hoạch làm bến xe. "Ông Sơn cam kết nếu khi nào xã xây dựng bến xe thì sẽ hoàn trả mặt bằng và không yêu cầu bồi thường", ông Kiên nói.

Một số người dân cho rằng, ngoài việc ngang nhiên xây dựng trái phép thì vị trí trạm cân nằm sau lưng Bệnh viện Đa khoa Bình Điền ít nhiều cũng ảnh hưởng. Ngoài ra, khi vào mùa cao điểm thu hoạch rừng kinh tế, lưu lượng xe tải tập trung về đây nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị, UBND TX Hương Trà và ngành chức năng liên quan sớm vào cuộc kiểm tra để có hướng xử lý.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_201238_xa-tao-dieu-kien-cho-tram-can-trai-phep-hoat-dong-.aspx