Xả thân cứu người bị sóng cuốn tử vong cùng nạn nhân

Phát hiện có người đang chới với giữa biển, ông T liền bơi ra ứng cứu nhưng bị sóng cuốn trôi và rồi đuối nước tử vong cùng nạn nhân.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ (ảnh: CTV)

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ (ảnh: CTV)

Khoảng 15h hôm nay, 16/5, tại bãi biển Cát Sơn (thuộc xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ đuối nước làm 2 người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là ông Lê Phước C (SN 1966, trú tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và ông Trần Đức T (SN 1975, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, khi cùng người thân tắm tại bãi Cát Sơn, ông C bị sóng cuốn ra xa, cách bờ khoảng 100m.

Phát hiện sự việc, 3 người đàn ông đang tắm ở cạnh đó bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên cả 3 người ra ứng cứu kiệt sức, 2 người bơi được vào bờ còn ông Trần Đức T. bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt và Đồn biên phòng Cửa Tùng (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã huy động phương tiện cứu nạn và tàu thuyền của ngư dân, cùng chính quyền địa phương và bà con ở tại khu vực tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông T

Còn ông C dù đã đưa được vào bờ và nỗ lực sơ cứu, nhưng cũng không qua khỏi.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/xa-than-cuu-nguoi-bi-song-cuon-tu-vong-cung-nan-nhan-517199.html