Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì: Sớm giải quyết hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho người dân

Trong đơn gửi báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Bá Sao ở thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì phản ánh, ngày 8/5/2017, gia đình ông đã trình hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho mảnh đất rộng 113,6m2 (tại thửa số 01, tờ bản đồ số 8, thôn Vực, xã Thanh Liệt) được UBND xã tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả.

Nhưng vì gia đình cần thống nhất lại việc thừa kế, nên ngày 18/10/2017 ông Nguyễn Bá Sao có đơn xin tạm hoãn. Sau đó, gia đình tiếp tục trình hồ sơ, nhưng đến nay vẫn chưa được xã xem xét.
Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Đặng Đình Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết: "Diện tích đất gia đình ông Nguyễn Bá Sao xin cấp sổ đỏ hoàn toàn đủ điều kiện. Nhưng do gia đình có đơn xin tạm hoãn, nên chưa chuyển cấp có thẩm quyền xem xét. Sau đó, UBND xã nhận được đơn của ông Trần Xuân Đức (cùng địa chỉ) phản ánh có việc hộ ông Nguyễn Bá Sao lấn chiếm ngõ đi. Qua xem xét, chúng tôi thấy việc khiếu nại của ông Trần Xuân Đức là không có cơ sở. Tiếp đó, UBND xã lại nhận được khiếu nại của ông Đức và một số hộ dân, tiếp tục khiếu nại (nội dung tương tự đơn của ông Trần Xuân Đức), nên đang xác minh làm rõ".
Trả lời câu hỏi về hồ sơ đã đủ điều kiện, khiếu nại của ông Trần Xuân Đức cũng đã được giải quyết; nếu công dân vẫn có đơn, hướng xử lý vụ việc của UBND xã như thế nào? Ông Đặng Đình Anh cho biết đã có văn bản báo cáo UBND huyện, chờ huyện chỉ đạo xử lý. Vẫn theo ông Đặng Đình Anh, trong hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu, chính những hộ có đơn khiếu nại đã xác nhận mảnh đất của gia đình ông Nguyễn Bá Sao không có tranh chấp, đủ điều kiện cấp sổ và trước đó, gia đình ông Sao đã từng nhượng đất để mở rộng ngõ đi chung.
Bà Phạm Thị Lam, cán bộ địa chính xã Thanh Liệt cho biết thêm, ngõ đi chung (cạnh mảnh đất ông Nguyễn Bá Sao xin cấp sổ đỏ) trong bản đồ địa chính năm 1994 thể hiện là mương dẫn nước, chiều dài, chiều rộng không đồng nhất. Tuy nhiên, so với quy định, mảnh đất của gia đình ông Sao đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. “Nếu gia đình không có đơn xin tạm hoãn, chắc chắn sự việc không rắc rối như bây giờ” - bà Lam nói tiếp. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Đức cho rằng, ngõ đi chung bị gia đình ông Sao xây bể nước lấn ra khoảng 40cm. Nhưng trong bản đồ địa chính năm 1994 của xã Thịnh Liệt, lối đi này là mương nước.
Qua vụ việc này đề nghị UBND xã Thanh Liệt nên có động thái dứt khoát với những khiếu nại không có cơ sở, sớm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.

Trực Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xa-thanh-liet-huyen-thanh-tri-som-giai-quyet-ho-so-xin-cap-so-do-cho-nguoi-dan-317575.html