Xã Vân Hồ (Sơn La): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Tại thời điểm này, xã Vân Hồ đạt 10/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Toàn xã đang huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt mục tiêu cán đích nông thôn mới vào năm 2022.

Xã Vân Hồ có diện tích tự nhiên trên 4.000 ha, gồm 15 bản, tiểu khu, với gần 2.000 hộ dân, thuộc 5 dân tộc: Mông, Kinh, Thái, Dao, Mường cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số.

Cùng với các tiêu chí đã đạt được, xã đang thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra. Đơn cử như tiêu chí về vệ sinh môi trường, xã chọn bản Hang Trùng 2 thực hiện làm điểm giữ vệ sinh nguồn nước, đường làng ngõ xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Riêng bản Suối Lìn, bản Hua Tạt triển khai xây dựng bể Biogas. Đồng thời, vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; làm chuồng nuôi nhốt gia súc ra xa nhà ở. Đối với tiêu chí giáo dục, xã phấn đấu hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định để Trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia trong năm 2018... Tiêu chí về văn hóa đang được gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu 70% số bản, tiểu khu trong toàn xã đạt danh hiệu văn hóa theo quy định của Bộ tiêu chí...

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân trong xã, tin rằng Vân Hồ sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch đã đề ra vào năm 2022.

K.Hoàn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/xa-van-ho-son-la-day-nhanh-tien-do-xay-dung-nong-thon-moi-tintuc400428