Hà Nội: Một công ty bị dân phản đối vì đổ rác thải vào rừng

Nhiều người dân đã chặn xe chở chất thải vì cho rằng công ty H.P đang có hành vi hủy hoại môi trường và rừng đặc dụng ở xã Hiền Ninh.

Video người dân chặn xe chở chất thải của công ty H.P đổ chất thải vào rừng đặc dụng.

Bắt đầu từ ngày 1/3 rất nhiều người dân huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã tập trung lại để ngăn chặn, phản đối việc hàng chục chiếc xe chở chất thải vào đổ trong rừng đặc dụng trên địa bàn.

Người dân phải đối công ty H.P đổ chất thải vào rừng đặc dụng.

Anh Đông, một người dân cho hay: “Xe đổ chất thải đa số về đêm, bắt đầu hoạt động rầm rộ từ hôm 8 tháng Giêng. Mấy ngày hôm nay bắt đầu chạy cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày chúng tôi thống kê được có đến 50 - 60 xe chạy rầm rầm tại đây".

Rất nhiều người dân đã ra đường ngăn chặn việc chở chất thải vào rừng phòng hộ của công ty H.P

Được biết bãi chất thải được hình thành tại rừng đặc dụng này là của công ty H.P (xin viết tắt).

Trao đổi với Pháp luật Plus, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội thông tin:

“Hôm qua (2/3) chúng tôi đã phối hợp với huyện Sóc Sơn để giải quyết sự việc. Đơn vị đổ chất thải tại đây là công ty H.P, chúng tôi đã yêu cầu công ty này dừng mọi hoạt động vận chuyển chất thải tại đây”.

Công ty H.P đã tiến hành đổ chất thải tại rừng đặc dụng xã Hiền Ninh được một thời gian.

Được biết công ty H.P đã tiến hành đổ chất thải ở rừng đặc dụng tại xã Hiền Ninh được một thời gian.

Hiện các cơ quan chức năng đang yêu cầu công ty này di duyển những chất thải này đi chỗ khác.

“Trong thời gian qua, công ty H.P đã đổ một số xe chất thải tại đây, hiện chúng tôi đang yêu cầu công ty này khắc phục bằng việc di chuyển những chất thải này ra chỗ khác.

Rác thải này là loại đất chôn lấp cách đây mấy chục năm được vận chuyển từ dưới Hà Nội lên” - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội cho hay.

Một người dân tại xã Hiền Ninh cho rằng, đây là khu rừng đặc dụng, không hiểu vì sao họ đưa được chất thải vào đây chôn giấu.

Nếu người dân không phát hiện ra kịp thời thì sẽ có hàng vạn tấn chất thải bị chôn vùi ở đây, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cuộc sống của người dân.

Rất nhiều chiếc xe chở chất thải vào rừng đặc dụng của công ty H.P bị người dân ngăn chặn.

Cho tới thời điểm sáng nay (3/3) người dân vẫn chặn những chiếc xe chở chất thải, bà Lê Thị Hải - Phó phòng TNMT huyện Sóc Sơn cho biết:

“Sáng nay (3/3) một số người dân vẫn chặn ở đó, công ty H.P đã dừng việc đổ chất thái”.

Việc công ty H.P thành lập bãi chôn chất thải ngay tại rừng đặc dụng trong một thời gian không phải là ngắn, nhưng chỉ khi người dân phát hiện, ngăn chặn thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc.

Câu hỏi đặt ra rằng, liệu các cơ quan hữu quan như UBND huyện Sóc Sơn, hay Ban Quản lý Rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội có đang sát sao trong công tác bảo vệ rừng?

Một số hình ảnh phóng viên Pháp lụat Plus ghi nhận:

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin!

Phú Đô - Trần Vũ

Nguồn NLĐ: http://phapluatplus.vn/ha-noi-nguoi-dan-phan-doi-cong-ty-hung-phat-do-chat-thai-vao-rung-dac-dung-d64800.html