Xác định 4 đội vào bán kết

Diễn biến bất ngờ xảy ra tại lượt đấu cuối bảng A. Đội bóng Phúc Kiến (Trung Quốc) bị đánh giá thấp hơn đã thi đấu xuất thần ngược dòng đánh bại Est Cola (Thái Lan) 3-1, nối gót VTV Bình Điền Long An đoạt vé vào bán kết.

Đại diện Thái Lan khởi đầu trận đấu ấn tượng với những cái tên đã thành danh như Jarasporn, Wilapan, Gullapa, Hathairat kết hợp cùng các tuyển thủ trẻ U-19 Thanacha, Aonchisa… giúp đội bóng Thái Lan liên tục dẫn điểm trước Phúc Kiến và kết thúc ván đầu 26/24.

VTV Bình Điền Long An (phải) xuất sắc kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A. Ảnh: ANH DŨNG

VTV Bình Điền Long An (phải) xuất sắc kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A. Ảnh: ANH DŨNG

Cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở ở ván hai với ưu thế thuộc thầy trò HLV Hồ Tiến (cựu HLV đội tuyển Trung Quốc). Họ liên tục có những miếng phối hợp đập chồng, bỏ nhỏ… gây khó khăn cho đối thủ, qua đó thắng 26/24, san hòa 1-1.

Hưng phấn với chiến thắng set 2, Phúc Kiến đẩy nhanh nhịp độ buộc Est Cola vào thế chống đỡ vất vả để thắng nhanh hai set cuối đều với tỉ số 25/18, lần đầu ghi tên vào bán kết sau bốn lần tham dự Cúp VTV9 Bình Điền.

Chiều nay (17-5) giải tiếp diễn hai trận đấu cuối bảng B. Đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức tranh ngôi nhất bảng giữa hai đội đã sớm đoạt vé vào bán kết qua hai trận thắng là Bring It Promotion (Mỹ) và Giang Tô (Trung Quốc). Trận còn lại là cuộc đọ sức giữa Ngân hàng Công Thương VN và Almaty (Kazakhstan).

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/xac-dinh-4-doi-vao-ban-ket-770902.html