Xác định các cặp đấu tứ kết đôi nam

Kết quả những cuộc so tài trong ngày thi đấu thứ 3 của Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia lần 1 - Cúp Hưng Thịnh năm 2019 (VTF Pro Tour 200) đã giúp tìm ra những cái tên xứng đáng nhất lọt vào vòng tứ kết nội dung đôi nam, bên cạnh đó các hạt giống đơn nữ cũng ra quân suôn sẻ.

Hạt giống số 1 nội dung đơn nữ Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) nhẹ nhàng vượt qua tay vợt của đoàn Hà Nội là Nguyễn Thị Thanh Loan.

Hạt giống số 1 nội dung đơn nữ Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) nhẹ nhàng vượt qua tay vợt của đoàn Hà Nội là Nguyễn Thị Thanh Loan.

NDĐT - Kết quả những cuộc so tài trong ngày thi đấu thứ 3 của Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia lần 1 - Cúp Hưng Thịnh năm 2019 (VTF Pro Tour 200) đã giúp tìm ra những cái tên xứng đáng nhất lọt vào vòng tứ kết nội dung đôi nam, bên cạnh đó các hạt giống đơn nữ cũng ra quân suôn sẻ.

Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) có trận ra quân thuận lợi với chiến thắng 2-0 (6-1 và 6-2) trước Nguyễn Thị Thanh Loan (Hà Nội). Trong khi đó, hạt giống số 2 Phan Thị Thanh Bình cũng không để mất game đấu nào ở trận gặp Lê Thảo Hân (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) với hai set trắng 6-0.

Giới chuyên môn nhận định, nếu như không có bất ngờ xảy ra thì trận chung kết đơn nữ nhiều khả năng sẽ là cuộc tái đấu giữa Thanh Bình và Thanh Trúc. Ở lần gần nhất chạm trán, Thanh Trúc đã vượt qua Thanh Bình sau hai set để lên ngôi vô địch tại Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- năm 2019 diễn ra ở Tây Ninh.

Cũng ở nội dung đánh đơn của nữ, tay vợt trẻ giàu tiềm năng Lý Minh Anh (Bắc Giang) cũng bất ngờ có được chiến thắng áp đảo trước hạt giống số 4 Nguyễn Minh Thúy Hằng (Becamex Bình Dương) chỉ trong chưa đầy một giờ thi đấu, với tỷ số hai set đều là 6-1. Cách đây chưa đầy một tuần, Minh Anh từng lên ngôi vô địch ở nội dung đơn nữ U16 tại Giải quần vợt VTF Junior Tour 1 - năm 2019 tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đác Lắc).

Tại nội dung đôi nam, ngày thi đấu thứ 3 cũng xác định các cặp đấu ở tứ kết: bộ đôi Nguyễn Nhật Quang - Nguyễn Nhựt Hoàng sẽ đối đầu cặp hạt giống số 1 Lê Quốc Khánh - Phạm Minh Tuấn ở cùng đoàn Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh; còn Huỳnh Minh Thịnh - Huỳnh Minh Hưng (Becamex Bình Dương) sẽ chạm trán cặp hạt giống số 4 Tất Thái Nguyên - Trần Tiến Thịnh (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh); Ngô Hùng Thuận - Nguyễn Minh Nhật (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) gặp Nguyễn Văn Phương - Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương); Hoàng Bảo Long - Vũ Thái Nam (Hà Nội) đấu với Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội).

Ngày thi đấu thứ 4 của Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia lần 1 - Cúp Hưng Thịnh năm 2019 (VTF Pro Tour 200) sẽ tiếp tục diễn ra với các trận đấu hấp dẫn thuộc vòng tứ kết đơn nam, đôi nam cũng như bán kết đôi nữ.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39736802-xac-dinh-cac-cap-dau-tu-ket-doi-nam.html