Xác định các đội vào tứ kết sớm

Sau buổi thi đấu sáng 21-5, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 Cúp PetroVietnam – Đạm Cà Mau 2019, đã xác định một số đội bóng sớm giành quyền vào vòng thi đấu thứ hai để đấu loại trực tiếp (tứ kết).

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 Cúp PetroVietnam – Đạm Cà Mau 2019

Các trận đấu tại vòng bảng nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa trong sáng 21-5.

Các trận đấu tại vòng bảng nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa trong sáng 21-5.

Ở bảng nam, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã chiếm hai vị trí đầu ở bảng A. Giành thắng lợi cả hai trận, đội Hà Nội 1 vẫn cho thấy họ không còn là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch dù Anh Tú duy trì phong độ thi đấu tốt song các tay vợt trẻ như Nguyễn Văn Huấn vẫn tỏ ra khá non. Do trận thua của Huấn, Hà Nội chỉ thắng 3-1 trước đội Tiền Giang. Họ cũng chỉ thắng 3-1 trước đối thủ TP Hồ Chí Minh và như thế rất khó để bảo vệ tấm Huy chương vàng 2018.

Trong khi đó, Hải Dương với sức mạnh áp đảo của hai tuyển thủ quốc gia Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân đã dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng B với ba trận toàn thắng 3-0 trước Quân đội 2, Đồng Nai và Hà Nội 2.

Ở bảng C, Khánh Hòa và Hà Nội T&T đều đã chắc xuất đi tiếp vì cùng thắng cả Hải Dương 2 và Lâm Đồng. Dù không còn phong độ đỉnh cao, HLV phó Đội tuyển bóng bàn quốc gia Đoàn Kiến Quốc vẫn thi đấu khá tốt, góp sức đưa đội chủ nhà vào vòng 1/8. Tại bảng D, hai đội Quân đội 1 và Hà Nội T&T 2 cũng toàn thắng cả hai trận đề đi tiếp.

Trong số bốn bảng đấu của nữ, đội TP Hồ Chí Minh 1 vẫn chứng tỏ là ứng cử viên số một. Dù Mai Hoàng Mỹ Trang không còn phong độ đỉnh cao, đội TP Hồ Chí Minh 1 vẫn thắng dễ 3-0 trước hai đối thủ Hải Dương và Tây Ninh để dẫn đầu bảng A. Các tay vợt trẻ còn lại của đội TP Hồ Chí Minh cũng dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng B, họ thậm chí thắng cả đội Quân đội.

Tại bảng C, đội Hà Nội dù sử dụng toàn lực lượng trẻ trong đó có tay vợt Nguyễn Hạnh Ngân mới 13 tuổi vẫn dễ dàng giành quyền đi tiếp cùng đội Hà Nội T&T.

Tại bảng D, không có gì bất ngờ khi hai đội bóng kỳ cựu là Công an và Tiền Giang giành quyền đi tiếp.

Tối nay, tám trận tứ kết đồng đội nam và nữ sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa (33 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang).

Ban tổ chức giải cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã đồng hành cùng giải đấu.

Một số hình ảnh tại buổi thi đấu sáng nay, 21-5:

Trận đấu tại nội dung đồng đội nữ giữa đoàn Quân Đội 1 và TP Hồ Chí Minh 2.

VĐV Hồ Phương Uyên cùng đồng đội đã xuất sắc vượt qua đoàn Quân Đội 1 với tỷ số 3-1.

VĐV Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương 1) cùng đồng đội đã giành chiến thắng 3-0 trước đoàn Quân Đội 1 tại vòng bảng nội dung thi đấu đồng đội nam.

Tay vợt trẻ 13 tuổi Nguyễn Hạnh Ngân của đội Hà Nội.

Anh Tú, tay vợt trụ cột của đội Hà Nội.

Kiến Quốc góp phần đưa đội Khánh Hòa vào tứ kết.

Mỹ Trang vẫn là trụ cột của đội TP Hồ Chí Minh.

Khán giả Nha Trang theo dõi từng đường bóng của các vận động viên với sân thi đấu.

Ban tổ chức giải cảm ơn Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã đồng hành cùng giải đấu.

Tin: MINH GIANG - Ảnh: DUY LINH, MINH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40264202-xac-dinh-cac-doi-vao-tu-ket-som.html