Xác định CLB thứ 2 phải xuống hạng ở Premier League

Sau Huddersfield, Fulham là CLB thứ 2 phải nói lời chia tay với Premier League sau trận thua trước Watford vào đêm qua.

Vào cuối tuần qua, Huddersfield đã trở thành CLB đầu tiên phải xuống hạng ở Premier League. Ba ngày sau, “tử thần” đã gọi tên đội bóng thứ 2, đó là Fulham. Ở trận đấu vòng 33 Premier League vào đêm qua, CLB thành London đã dễ dàng hứng chịu thất bại với tỷ số 1-4 trước Watford.

Fulham chính thức xuống hạng ở Premier League.

Fulham chính thức xuống hạng ở Premier League.

Như vậy, sau 33 trận đấu, Fulham mới có được 17 điểm, kém đội bóng xếp thứ 17 là Burnley tới 16 điểm (trong khi họ chỉ còn 5 trận đấu trong tay). Điều này đồng nghĩa rằng cơ hội của Fulham đã không còn.

Việc Fulham xuống hạng là điều đáng tiếc. Dù là CLB mới lên hạng ở mùa giải này nhưng họ đã đầu tư rất lớn trong việc chuyển nhượng. Theo thống kê từ Transfermarkt, CLB này đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để bổ sung nhân sự sau khi thăng hạng.

Hàng loạt cái tên sáng giá như Jean Michaël Seri, André Zambo Anguissa, Aleksandar Mitrovic, Alfie Mawson, Joe Bryan, Fabri, André Schürrle, Havard Nordtveit, Ryan Babel, Tim Fosu-Mensah, Calum Chambers, Luciano Vietto… đã cập bến Craven Cottage.

Thậm chí, theo đánh giá của những chuyên gia, Fulham có lực lượng nhỉnh hơn cả các CLB thuộc nhóm trung bình yếu ở Premier League. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, họ không gắn kết những ngôi sao lại với nhau.

Trong mùa giải này, Fulham đã sử dụng 3 HLV là Slaviša Jokanović, Claudio Ranieri và Scott Parker (đang là HLV tạm quyền) nhưng không có hiệu quả như mong đợi. Tính từ đầu mùa, họ mới chỉ giành 4 chiến thắng và để thua tới 24 trận.

Tấm vé xuống hạng còn lại hoàn toàn có thể gọi tên Cardiff City, Burnley, Southampton hoặc Brighton. Hiện tại, Cardiff City đang đuối nhất khi kém những CLB còn lại 5 điểm nhưng họ đang thi đấu ít hơn Burnley 1 điểm.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/xac-dinh-clb-thu-2-phai-xuong-hang-o-premier-league-tintuc433754