Xác định danh tính nữ tài xế taxi bị cứa cổ ở Hà Nội

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xác định được danh tính nữ tài xế taxi bị cứa cổ vào đêm qua.

Theo đó, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai sáng nay đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nữ tài xế taxi bị cứa cổ đêm qua khiến hai người bị thương nặng.

Đối tượng gây án rồi tự tử là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai).

Còn nữ tài xế taxi là chị Phạm Thị Oanh (SN 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân).

Hiện trường vụ việc nữ tài xế taxi bị cứu cổ

Hiện trường vụ việc nữ tài xế taxi bị cứu cổ

Một nguồn tin cho hay, ngay sau khi đối tượng Long dùng dao cứa cổ nữ tài xế taxi, Long đã tự sát. Cơ quan chức năng kịp thời có mặt đưa cả hai đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 21h tối qua, tại khu vực trước số nhà 431 Tam Trinh (đền Lừ, quận Hoàng Mai) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên Nguyễn Tuấn Long dùng dao uy hiếp, sau đó cứa cổ nữ tài xế taxi.

Ngay lúc đó một số người dân đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu đã hô hoán truy đuổi nghi phạm.

Thấy vậy người đàn ông dùng dao tự đâm vào ngực mình rồi lao xuống sông.

Long tự đâm vào người mình khi bị người dân truy đuổi

Hậu quả, người phụ nữ bị thương nặng nằm trong xe taxi, người đàn ông thở thoi thóp trong tình trạng rất nguy kịch.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/xac-dinh-danh-tinh-nu-tai-xe-taxi-bi-cua-co-o-ha-noi-531641.html