Xác định nghi can thả cháu bé 4 tháng tuổi xuống bể cá tử vong

Công an xác định lúc chị K.O. đi mua đồ ăn sáng, T. vào nhà bế cháu bé ra ngoài rồi làm rơi xuống bể cá, khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 5-10, trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra đang lấy lời khai Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) để làm rõ nguyên nhân việc bé gái 4 tháng tuổi tử vong. Nghi can này sống gần nhà nạn nhân và có biểu hiện không bình thường.

Bể cá nơi cháu bé bị tử vong

Như báo VOV đã đưa tin, khoảng 8g sáng 4-10, khi chị Ngô Thị K. O. (42 tuổi) ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để con gái là Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (4 tháng tuổi) nằm trên giường rồi đi mua đồ ăn sáng. Khi quay về, chị O. phát hiện con gái không có trên giường, sau đó mọi người phát hiện cháu L. bị đuối nước ở bể cá sát bên nhà. Bể nước này sâu khoảng 50 cm, cạnh cửa sổ, phía trong là giường cháu bé nằm ngủ.

Qua điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định, lúc chị O. đi ra khỏi nhà thì nghi can T. vào nhà đến chỗ cháu L. nằm ôm hôn, sau đó bế cháu L. ra ngoài, không may cháu L. bị rơi vào bể cá, đuối nước. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thượng Tá Ngô Quốc Ánh, Phó Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Người dân họ thấy lúc đó T lảng vảng ở khu vực đó. Và T cũng tự nhận bế cháu bé ra ngoài, hôn bé rồi bị lỡ tay làm rơi. T bị tâm thần và cũng có sổ tâm thần. Chúng tôi sẽ làm lại giám định tâm thần để xác minh".

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/xac-dinh-nghi-can-tha-chau-be-4-thang-tuoi-xuong-be-ca-tu-vong-123364.html