Xác định nghi phạm sát hại chủ quán nhậu ở Đà Nẵng

Sau hai ngày bỏ trốn, nghi phạm sát hại chủ quán nhậu ở Đà Nẵng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 5/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác nhận đã tạm giữ nghi phạm Mang Hải (36 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Giết người”, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, tối 2/5, Hải và anh T.P.Đ. (SN 1973, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - quản lý quán bê thui T.A 2 (số 286 Lê Đại Hành, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong phòng ngủ của nhân viên quán nhậu.

Nạn nhân là chủ một quán nhậu ở Đà Nẵng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Xô xát xong thì Hải bỏ đi. Khi các nhân viên đi vào phòng thì phát hiện anh Đ. nằm bất động bên vũng máu, trên người có vết thương. Mọi người gọi xe đưa anh Đ. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo báo CA.TP HCM, Hải là em rể của chủ quán bê thui. Gây án xong, Hải bỏ trốn nhưng được gia đình, người thân vận động nên quyết định đi đầu thú.

Hải đã có vợ và con gái. Vợ Hải đang mang thai con thứ 2. Nạn nhân có 2 người con, là người hiền lành, chuyên làm quản lý các nhà hàng, quán nhậu.

Sau hai ngày bỏ trốn, Hải đến cơ quan công an trình diện và bị cảnh sát tạm giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/xac-dinh-nghi-pham-sat-hai-chu-quan-nhau-o-da-nang-a228641.html