Xác định người vứt 83 con lợn ven đường vì nghi nhiễm dịch ở Thanh Hóa

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã truy tìm và triệu tập ông Lê Văn N. để làm rõ hành vi vứt 83 con lợn ven đường vì nghi nhiễm dịch.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, qua xác minh, đơn vị đã truy tìm được ông Lê Văn N. (SN 1969), tại thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là người đã vứt đàn lợn 83 con ở ven đường khu vực giáp ranh giữa thôn 13, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) và xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).

Do nghi ngờ lợn nhiễm dịch, ông Lê Văn N. đã mang 83 con lợn đi vứt tại khu vực giáp ranh Thanh Hóa-Nghệ An.

Do nghi ngờ lợn nhiễm dịch, ông Lê Văn N. đã mang 83 con lợn đi vứt tại khu vực giáp ranh Thanh Hóa-Nghệ An.

Đàn lợn được tìm thấy vào ngày 3/12, có 5 con đã chết. Chính quyền UBND xã Xuân Bình đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Lạc nhanh chóng tiến hành thu gom, xử lý tiêu độc, khử trùng, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Công an huyện Như Xuân đã tiến hành xác minh và truy tìm ra ông Lê Văn N. là người vứt đàn lợn. Ông N. đã bị triệu tập đến cơ quan Công an làm việc.

Tại đây, ông N. khai nhận ngày 1/12, ông có mua 83 con lợn từ một đối tượng không rõ lai lịch. Đến ngày 2/12, khi cho ăn, ông N. phát hiện lợn có dấu hiệu bị bệnh. Do lo sợ lợn bị mắc dịch tả châu Phi, ảnh hưởng đến các trang trại xung quanh và số lợn trong chuồng, ông N. không báo với chính quyền địa phương mà mang đàn lợn đi vứt.

Đêm 3/12, ông Ndùng xe ô tô chở 83 con lợn đi theo đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đến khu vực thôn 13, xã Xuân Bình thì trút xuống ven đường và trở về.

Thanh Hóa và Nghệ An hiện đang là những địa phương có nguy cơ về bùng phát dịch, với hành vi trên, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý hành vi của ông N. do vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/xac-dinh-nguoi-vut-83-con-lon-ven-duong-vi-nghi-nhiem-dich-o-thanh-hoa-d142838.html