Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng

Qua điều tra khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Lâm Đồng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 2/5 trên QL20 là do xe khách lấn làn.

Liên quan đến vụ xe khách va chạm xe tải gây tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng khiến hơn 10 người thương vong, chiều 2/5, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng đã cho biết nguyên nhân ban đầu.

Theo đó, qua điều tra khám nghiệm hiện trường, công an Lâm Đồng xác định vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/5 trên tuyến QL20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng là do xe khách lấn làn đường, tông trực diện vào xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Lâm Đồng. Ảnh: Báo Nhân dân

Đại điện bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị tiếp nhận hơn 10 nạn nhân trong. Hiện một số nạn nhân đang được y bác sỹ bệnh viện chăm sóc đã dần phục hồi. Còn một số khác vẫn đang nằm điều trị, tuy nhiên đa số nạn nhân trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 6h ngày 2/5 trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, ôtô khách Phương Hải mang BKS: 49B-009.59 do tài xế Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, trú huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) chở hàng chục hành khách đi hướng từ Đà Lạt - vào các tỉnh Phía Nam.

Khi đến địa điểm trên, xe khách chạy lấn làn đường tông trực diện vào xe tải BKS 49C-085.41 do ông Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, trú TP Đà Lạt) đang chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến chị P.T.H.H. (30 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) tử vong tại chỗ và hơn 10 người bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã huy động nhiều y, bác sĩ các phòng, khoa tiến hành cấp cứu các nạn nhân. Những ca chấn thương nặng được chỉ định phẫu thuật ngay.

Hành khách bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng sau vụ tai nạn. Ảnh: VTC

Danh sách nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng:

1. Phạm Thị Quyên (53 tuổi, quê Hà Nam).

2. Nguyễn Gia Thuận (21 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

3. Đậu Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

4. Nguyễn Thị Khoa (52 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

5. Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên, Lâm Đồng).

6. Nguyễn Văn Điệp (49 tuổi, ngụ Bình Phước).

7. Nguyễn Văn Đức (41 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng).

8. Trần Văn Hùng (25 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng).

9. Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng).

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-vu-tai-nan-nghiem-trong-o-lam-dong-a228285.html