Xác định nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng nhận định do mật độ nuôi quá dày và liên tục, ngoài ra thời tiết thay đổi bất thường khiến ngao chết hàng loạt ở Hà Tĩnh.

Ngày 6/3, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi kiểm tra, xác minh đơn vị xác định việc ngao chết hàng loạt ở khu vực bãi bồi ven cửa biển xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) là do mật độ nuôi quá dày, bãi nuôi ngao thời gian thả nuôi dài và không có thời gian gián đoạn giữa các vụ nuôi. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết thay đổi bất thường cũng có sự tác động khiến ngao chết.

Ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh.

Ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh.

Cũng theo Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh, hàng năm khi thời tiết thay đổi đột ngột, tại khu vực bãi nuôi ngao trên thường xảy ra hiện tượng ngao nuôi bị chết. Tuy nhiên, năm nay số lượng chết nhiều hơn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, từ Tết Nguyên đán tại bãi bồi ven cửa biển xã Mai Phụ xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt. Qua thống kê có 36 hộ dân nuôi nghao với diện tích hơn 80ha tại khu vực này, mức độ thiệt hại do nghêu chết chiếm khoảng 30%.

Hiện chính quyền đang phối hợp với các hộ dân để hướng dẫn việc thu gom vỏ ngao đã chết, triển khai các biện pháp xử lý môi trường vùng nuôi, cải tạo bãi nuôi để thả nuôi vụ mới.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/xac-dinh-nguyen-nhan-ngao-chet-hang-loat-o-ha-tinh-1527584.tpo