Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Đồng Tháp

Qua khám nghiệm, cảnh sát bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy cửa hàng tạp hóa làm 3 người tử vong là do chập điện.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC.

Chiều 28/10, Công an tỉnh Đồng Tháp thông kết quả điều tra ban đầu vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Cảnh sát nhận định do chập điện, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại cửa hàng bách hóa do bà Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ở TP.HCM) làm chủ.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có bà Sương, ông Nguyễn Thanh Hiền (chồng bà Sương) và Nguyễn Trí Lai (con bà Sương), ông Nguyễn Thanh Phương (anh trai ông Hiền) và hai người bạn từ TP.HCM xuống chơi.

Cửa sổ tầng trệt, nơi 3 người được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CACC.

Do bên trong cửa hàng có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Cảnh sát đã cùng với người dân phá cửa sổ thoát hiểm tầng trệt, đưa bà Sương cùng chồng, con ra ngoài. Ba người còn lại không thoát kịp, tử vong do ngạt khí.

Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra vụ cháy. Ước tính thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra là khoảng 4 tỷ đồng.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-chay-khien-3-nguoi-tu-vong-o-dong-thap-post1369696.html