Xác định nguyên nhân vụ xe khách tông, cuốn nhiều người vào gầm

Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và nhiều xe máy khiến 6 người bị thương.

Tối 24/2, phòng Cảnh sát giao thông (PC67 - Công an tỉnh Bình Dương) đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ xe khách vượt đèn đỏ tông hàng loạt xe máy.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, tài xế tên Kim Dương (40 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe khách BKS 61B – 007.30 trên Quốc lộ 13 (QL13) hướng từ TP.HCM về tỉnh Bình Phước.

Khi đi tới giao lộ QL13 – Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe khách bất ngờ mất lái lao qua phải, tông hàng loạt xe máy, ô tô. Trong đó, xe ô tô mang BKS 61L - 2662 và 6 xe máy khác mang BKS 72C1 - 611.07, 84H1 - 304.64, 61P5 - 8855, 62M1 - 418.83, 66K7 - 1472, 61B1 - 374.59 (chưa rõ tên người điều khiển).

Nhiều người bị cuốn vào gầm xe khách.

Vụ việc khiến 2 người bị cuốn vào gầm xe khách, 4 người khác bị húc văng nằm la liệt trên đường. Sau khi gây tai nạn, nam tài xế đã tới trụ sở công an để trình diện và lấy lời khai ban đầu.

Từ những dấu tích tại hiện trường, CSGT Công an tỉnh Bình Dương xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế Dương đã điều khiển xe không đúng làn đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-xe-khach-tong-cuon-nhieu-nguoi-vao-gam-a360035.html