Xác định nhóm nghi can đâm chủ quán karaoke tử vong vì không có... tiếp viên

Sau gần 1 tuần điều tra, cơ quan chức năng đã xác định 4 đối tượng đâm chết chủ quán karaoke vì không có tiếp viên hát chung. Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm nhóm thanh niên trên để phục vụ công tác điều tra.

Trưa 18-6, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đã xác định được danh tính 4/6 nghi can trong vụ đâm chết chủ quán karaoke H.P tại thị trấn Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa) chiều 12-6. Hiện, công tác huyện Đức Hòa đã đưa nhiều trinh sát ra các khu vực vùng biên giới để truy tìm.

4 nghi can được cơ quan chức năng xác định gồm Võ Văn Chót, Võ Văn Bửu, Võ Văn Bình, Võ Văn Em cùng ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ. Ngoài ra, còn 2 đối tượng chưa rõ danh tính đang được cơ quan chức năng truy xét. Nhóm đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và có thể đã vượt biên qua Campuchia.

Ảnh minh họa

Công an huyện Đức Hòa cũng khuyến cáo các đối tượng tham gia sự việc tự nguyện đến cơ quan chức năng trình báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, báo Dân trí cho hay.

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, khoảng 17g ngày 12-6, có 6 thanh niên đi chung xe máy đã uống nhiều rượu kéo đến quán karaoke do anh Nguyễn Ngọc Mẫn (SN 1985, ngụ thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) làm chủ. để vào phòng ca hát.

Gần 20 phút sau, nhóm này kêu anh Mẫn “tăng cường” tiếp viên vào phục vụ và ca hát cho vui. Tuy nhiên, do không có tiếp viên, anh Mẫn lắc đầu từ chối. Bất ngờ, một thanh niên đứng dậy, cầm dao đuổi theo anh Mẫn ra khỏi cửa và đâm trúng vùng ngực.

Do vết thương nặng, nạn nhân té xuống bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Mẫn tử vong. Biết có người đi chung gây ra án mạng trong quán karaoke, nhóm thanh niên lập tức rời khỏi quán trốn thoát.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xac-dinh-nhom-nghi-can-dam-chu-quan-karaoke-tu-vong-vi-khong-co-tiep-vien-152244.html