Xác định rõ quyết tâm, tạo đà lập thành tích mới

Tìm hiểu công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở Quân đoàn 2, chúng tôi nhận thấy cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đẩy mạnh nhiều hoạt động thi đua, đón Tết vui tươi, an toàn và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Quán triệt nhiệm vụ sâu kỹ

Để nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng, động viên, khích lệ bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 164 có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát tình hình thực tiễn. Lữ đoàn quán triệt nghiêm túc chỉ thị của trên về SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán; về chế độ, tiêu chuẩn bộ đội được hưởng trong dịp Tết thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ và chương trình tọa đàm, diễn đàn thanh niên với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng”, “Tuổi trẻ chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội”. Những cán bộ, chiến sĩ trực Tết có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ các phân đội đều gọi điện động viên, chúc Tết gia đình, thông báo kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân. Các phân đội trong lữ đoàn xây dựng chương trình đón Giao thừa tập trung, xây dựng kịch bản tổ chức các trò chơi dân gian trong dịp Tết; tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình người có công trên địa bàn đơn vị đóng quân... Ở Trung đoàn 18 và Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325), chỉ huy trung đoàn và chỉ huy các cơ quan đều dự sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán với các đại đội, tiểu đoàn. Chỉ huy hai trung đoàn trực tiếp kiểm tra nhận thức của chiến sĩ về nhiệm vụ được giao, tiêu chuẩn chế độ được hưởng trong dịp Tết.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 164) chuẩn bị đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 164) chuẩn bị đón Tết.

Theo lãnh đạo Quân đoàn 2, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị của quân đoàn và của cấp mình về SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết chặt chẽ, xây dựng kế hoạch công tác và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể, sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức phát động thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Các đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; rà soát, tạo điều kiện để cán bộ được nghỉ Tết theo từng đợt, không để cán bộ hai năm trực Tết liên tục; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết, nét đẹp văn hóa truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam gắn với tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng. Các đơn vị có kế hoạch chăm lo bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, tổ chức các hoạt động mừng xuân mới tạo không khí vui tươi để chiến sĩ được đón Tết đầm ấm như tại gia đình; đồng thời nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương nơi đóng quân tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công...

Phấn đấu lập những thành tích mới

Đại úy Vũ Đình Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, cho biết: Quá trình triển khai làm công tác chuẩn bị cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Canh Tý và chuẩn bị cho năm huấn luyện mới, tiểu đoàn đã làm mới hơn 500 mô hình, học cụ huấn luyện, xây dựng 4 bãi luyện tập thể lực và tổ chức luyện tập hơn 30 lượt chuyển trạng thái SSCĐ cấp tiểu đoàn, đại đội. Các phân đội khác trong Trung đoàn 95 duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ và làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, góp phần quan trọng vào thành tích chung của trung đoàn. Vừa qua, trong đợt báo động kiểm tra đơn vị, Trung đoàn 95 được chỉ huy Sư đoàn 325 đánh giá là đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ làm nhiệm vụ A2; chủ động, tích cực củng cố làm mới nhiều mô hình, học cụ huấn luyện. Quá trình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Lữ đoàn 164 đã tu sửa 8 thao trường, bãi tập huấn luyện chiến sĩ mới và thao trường huấn luyện chuyên ngành; làm mới và củng cố gần 5.000 mô hình, học cụ huấn luyện.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nhất là chế độ trực chỉ huy, trực ban; bảo đảm quân số trực, vũ khí trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất trực chiến trong dịp Tết theo quy định. Nhiều đơn vị đã rà soát, bổ sung, động viên bộ đội luyện tập thành thục các kế hoạch, phương án phòng, chống cháy nổ; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; sử dụng lực lượng sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh. Các đơn vị triển khai làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, công tác chuẩn bị Tết trồng cây năm 2020 và đón nhận chiến sĩ mới.

Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 khẳng định: Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là một trong những yếu tố quyết định để các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tạo đà để các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn đạt nhiều thành tích mới trong năm Canh Tý 2020.

Bài và ảnh: THẮNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xac-dinh-ro-quyet-tam-tao-da-lap-thanh-tich-moi-608320