Xác minh cây 'quái thú' thứ 3: Hồ sơ một đằng, khai thác một nẻo

Theo hồ sơ, 1 trong 3 cây 'quái thú'được khai thác tại xã Ea Hồ, nhưng thực tế, hiện trường khai thác cây lại ở xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đăk Lắk).

Theo lời kể của ông Kiều Văn Chương (Hà Nội) - chủ nhân đã mua 3 cây “quái thú”, lực lượng chức năng đã cùng ông Chương trở về nơi khai thác cây.

Thông tin từ ông Bùi Tiến Hoàng, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã xác định được nguồn gốc cây đa “quái thú” thứ 3, trong số 3 cây cổ thụ bị tạm giữ ở Thừa Thiên - Huế.

Điều đáng nói, tổ công tác tìm được vị trí cây mà ông Chương mua lại từ hộ ông Nguyễn Văn Điệp, ở thôn Xuân Nguyên, xã Ea Đăk, chứ không phải xã Ea Hồ theo như hồ sơ cung cấp trước đó.

Hiện lực lượng chức năng đã xác định được nguồn gốc cây "quái thú" còn lại.

Sau khi làm việc với chính quyền xã Ea Đăk, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng cho biết, địa phương không có ý kiến vê thỏa thuận mua bán này. Chính quyền xã Ea Đăk cũng cho rằng không khuyến khích người dân bán cây nhưng cũng không cấm vì quyền thuộc về người dân.

Trước đó, ông Kiều Văn Chương đã cung cấp bộ hồ sơ thứ 3 về cây đa được khai thác tại xã Ea Hồ, có chữ ký xác nhận của bà H’Phi La Nê, phó Chủ tịch UBND xã Ea Hồ, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vào ngày 23/3.

Hiện trường khai thác cây gỗ có hồ sơ thông tin bất nhất.

Dù một mặc khẳng định mình không kí vào hồ sơ mua bán, thế nhưng bà H’ Phi La Nê lại thừa nhận chữ ký đó là của minh sau đó không lâu. Bà H’ Phi La Nê cũng lý giải do phải giải quyết quá nhiều giấy tờ nên không đọc kĩ nội dung bộ hồ sơ này.

Liên quan đến việc xác minh thông tin 3 cây cổ thụ có hình dáng “quái thú”, 2 cây được xác định rõ nguồn gốc rõ ràng, hồ sơ đầy đủ đã được trao trả lại cho chủ nhân.

Hiện, nếu chủ cây muốn tiếp tục vận chuyển về Hà Nội thì phải có giấy phép đặc biệt về chuyên chở hàng quá khổ, quá tải. Trong điều kiện không có giấy phép, số cây cổ thụ cỡ lớn này phải được cắt tỉa, hạ tải bảo đảm chiều cao, kích thước, trọng lượng đúng quy định mới được tiếp tục di chuyển.

Đình Tuấn – Phi Hoàng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/xac-minh-cay-quai-thu-thu-3-ho-so-mot-dang-khai-thac-mot-neo-233066.htm