Xác minh nguyên nhân cô gái xinh đẹp chết bên mương nước thải

Ngày 22/2, đại diện UBND xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng xác nhận cơ quan hữu trách đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái trẻ vừa xảy ra trên địa bàn.

Xác chết của cô gái xấu số được phát hiện. (ảnh: BĐCC)

Xác chết của cô gái xấu số được phát hiện. (ảnh: BĐCC)

Theo xác nhận của lãnh đạo UBND xã Thủy Đường thì trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21/2, người dân phát hiện thi thể một cô gái trẻ nằm chết ở dưới mương nước thải tại Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng. Cụ thể, đó là đoạn mương đối diện với cổng A2, khu A của Công ty Reigna (thuộc khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên).

Nạn nhân khi được phát hiện mặc áo sơ mi ngắn tay, trên người có đeo dây chuyền màu bạc, nhẫn kim loại màu vàng, tóc ngắn nhuộm vàng.

Vụ việc đã được trình báo lên chính quyền địa phương. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Được biết cô gái xấu số này là Hồ Thị B (SN 1992, quê Nghệ An).

Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ.

Hà Châu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xac-minh-nguyen-nhan-co-gai-xinh-dep-chet-ben-muong-nuoc-thai-20190222143045622.htm