Xác minh tàu cá Quảng Ngãi bị ca nô nước ngoài cướp và bắn thuyền viên

Chiều ngày 17-9, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc hành nghề trên vùng biển Trường Sa, một tàu cá của địa phương đã bị ca nô nước ngoài dùng vũ khí cướp tài sản và bắn 1 ngư dân bị thương.

Theo đó, vào ngày 9-9, tàu cá QNg-90962 TS do ông Bùi Duy Tân (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân trên tàu, khi đang hành nghề lưới vây, câu trên vùng biển Trường Sa, Việt Nam thì bị ca nô nước ngoài sử dụng vũ khí tấn công cướp tài sản, lấy đi một số ngư cụ, hải sản và bắn trọng thương thuyền viên Võ Minh Quân.

Thuyền viên Võ Minh Quân bị bắn vào chân trái

Thuyền viên Võ Minh Quân bị bắn vào chân trái

Ngay sau đó, thuyền trưởng đã chạy tàu vào đảo Tiên Nữ để cấp cứu cho thuyền viên và tiếp tục chạy tàu về đảo Phan Vinh để chữa trị vết thương cho thuyền viên Võ Minh Quân.

Tàu QNg-90962 TS đã về đến cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và trình báo cơ quan chức năng vào chiều ngày 16-9.

Biên phòng đang kiểm tra hiện trường vụ việc

Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ việc, ông đã cùng ngành chức năng đến nhà của thuyền viên Võ Minh Quân để thăm hỏi, động viên. Hiện thuyền viên này được đưa ra Đà Nẵng điều trị.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, xác minh vụ việc.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//xac-minh-tau-ca-quang-ngai-bi-ca-no-nuoc-ngoai-cuop-va-ban-thuyen-vien-842381.html