Xác minh thông tin bố mẹ đánh đập con gái 9 tuổi vì nghĩ bị ma nhập ?!

Cho rằng con bị ma nhập, bố mẹ một bé gái 9 tuổi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đánh đập, hành hạ, xịt nước, kéo lê con về nhà. Ngay sau khi có thông tin trên, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời ông Nguyễn Văn Cẩn, Chủ tịch UBND thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cơ quan chức năng của thị trấn và sở LĐ-TB-XH tỉnh đang tiến hành làm việc với gia đình của cháu V.N.T.N. (9 tuổi) để xác minh thông tin cháu N. bị bố mẹ đánh đập, xịt nước và kéo lê về nhà như một số báo đã thông tin trước đó.

Cụ thể, trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ cầm chân, tay khiêng một cháu nhỏ từ trong nhà ra ngoài cổng.

Qua tìm hiểu, nhiều người dân cho biết, hai người lớn trong clip là cha mẹ của bé gái bị đánh. Sau đó, xuất hiện một số nguồn tin cho rằng, cháu nhỏ tại Bà Rịa – Vũng Tàu bị bố mẹ đánh đập, hành hạ, xịt nước, kéo lê về nhà vì nghĩ bị ma nhập.

Cùng thông tin về vụ việc, báo Vietnamnet ghi nhận, cách thời điểm xảy ra vụ việc vài ngày, khi bé N. đang chơi ở nhà hàng xóm thì ông Q. (bố bé N.) cùng vợ đến yêu cầu N. về nhà. Tuy nhiên bé không chịu vì lo sợ khi về sẽ bị bố mẹ đánh đập.

Lúc này, cô D. (cô giáo bộ môn của N. và cũng là hàng xóm) nói vợ chồng ông Q. về trước, rồi sẽ khuyên nhủ bé. Vợ chồng ông Q. bỏ đi được một lúc thì quay lại, tiếp tục bảo N. về. Thấy N. nhất quyết không chịu về và nằm lăn ra giữa nền nhà, hai vợ chồng ông Q. lao vào đánh con gái.

Xác minh thông tin bố mẹ đánh đập, kéo con gái 9 tuổi về nhà vì nghĩ con bị ma nhập (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Q. xách chân, còn người vợ xách tay, kéo lê con gái từ nhà hàng xóm về nhà. Bé N. khóc lóc, cố giãy giụa nhưng bất thành. Sự việc trên đã được camera an ninh nhà hàng xóm ghi lại toàn bộ.

Vietnamnet cũng dẫn lời cô D. khẳng định, thời gian trước, cô đã nghe con gái kể việc bé N. bị bố mẹ đánh, nhưng chị không để ý. Gần đây, chị thấy tay chân bé N. thường xuyên bị bầm tím. Có lần bé bị thương ở trán, mũi, phải nhập viện điều trị.

Giáo viên chủ nhiệm của bé N. cũng cho biết, từ học kỳ 2 của lớp 4, học lực của N. giảm sút rõ rệt, chỉ xếp loại trung bình.

Và dù ngoan hiền, không phá phách, nhưng bố mẹ N. tìm tới cô để nhờ trông coi bé vì cho rằng N. “không bình thường”. Gia đình ông Q. nói N. bị “ma nhập”. Tuy nhiên, hàng xóm lại cho rằng bé N. hoàn toàn bình thường và chỉ hốt hoảng khi nghe tiếng xe máy của người bố về nhà. "Có thể bé thường xuyên bị đánh đập, nên khi biết bố về thì lo lắng, sợ hãi", một người hàng xóm chia sẻ.

Hàng xóm của gia đình bé N. cũng khẳng định đã nhiều lần chứng kiến ông Q. đánh con, có lần còn dùng vòi nước xịt lên người bé N.

Trong một diễn biến khác, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, bình thường bé N. được cha mẹ cưng chiều nên rất “lỳ”, ham chơi.

Bé N. hiện tại đang được nghỉ học giữa kỳ nên được bố mẹ đưa ra chợ chơi. PV của Sài Gòn Giải Phóng cho rằng, quan sát cháu N. không có biểu hiện bị đánh đập, khi tiếp xúc với PV cháu tỏ vẻ khá vui tươi. Bố của N. thừa nhận từ Tết tới nay có đánh con 2 lần, mỗi lần 2 roi vì cháu giấu điện thoại của chị, rút tiền ống heo của em trai.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xac-minh-thong-tin-bo-me-danh-dap-con-vi-nghi-bi-ma-nhap-a364489.html