Xác minh thông tin người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy: Thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức điều tra

Ngày 3-4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký văn bản đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh xác minh thông tin một người đàn ông (hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy, P. 1, Q. 4, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 3-4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký văn bản đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh xác minh thông tin một người đàn ông (hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy, P. 1, Q. 4, TP Hồ Chí Minh.

Hình ảnh ông L. sàm sỡ bé gái trong thang máy được camera ghi lại.

Hình ảnh ông L. sàm sỡ bé gái trong thang máy được camera ghi lại.

Công an TP Đà Nẵng đã nắm vụ việc

Trước đó, Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng cũng đã báo cáo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ về vụ việc này. Thông tin cho biết, từ tối ngày 2 đến sáng 3-4, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng liên tục có thông tin ông N.H.L, 61 tuổi, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng là người có hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi trong thang máy chung cư ở Q.4, TP Hồ Chí Minh.

Trưa 3-4, trên các kênh truyền thông tiếp tục xuất hiện thông tin người có liên quan đến vụ việc là ông N.H.L - nguyên lãnh đạo một cơ quan bảo vệ pháp luật tại TP Đà Nẵng. “Xét thấy thông tin trên báo chí và mạng xã hội tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của TP Đà Nẵng, của con người, cán bộ, đảng viên TP Đà Nẵng, Sở Thông tin - Truyền thông kính trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét, chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, điều tra làm rõ thông tin như báo chí nêu và mạng xã hội đề cập”, báo cáo nêu rõ.

Chiều cùng ngày, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nắm bắt được vụ việc nhưng thủ tục phối hợp xác minh phải được thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức điều tra. “Theo quy định, Công an TP Hồ Chí Minh phải triển khai các biện pháp để làm việc với người có liên quan hoặc ủy thác điều tra cho Công an TP Đà Nẵng theo Luật Tổ chức điều tra. Việc ủy thác phải được thực hiện bằng văn bản, đề nghị cụ thể về nội dung. Công an TP Đà Nẵng sẽ thực hiện các thủ tục theo đúng thẩm quyền đối với vụ việc”, Đại tá Trần Mưu cho hay.

Xử lý nghiêm minh

Ngày 3-4, trao đổi với phóng viên báo chí bên lề buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm khẳng định, lãnh đạo UBND thành phố đã giao các lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nhằm không tái diễn các vụ việc tương tự.

Cũng bên lề buổi làm việc này, trao đổi với phóng viên báo chí xung quanh các vụ xâm hại trẻ em xảy ra thời gian gần đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết: Chính sách, pháp luật về lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ em tương đối đầy đủ, tuy nhiên vấn đề đặt ra là việc thực hiện chính sách pháp luật đó như thế nào? Các cấp, ngành cần thực hiện tốt, triệt để tinh thần của các quy định pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực tế, nhiều ý kiến cho rằng dù đã có những chế tài, luật định, tuy nhiên việc xử lý đối tượng trong các vụ xâm hại trẻ em, bạo lực học đường... còn khó khăn và chưa đủ tính răn đe.

Ông Triệu Thế Hùng cũng cho rằng, vấn đề này phải từ hai phía, cùng với việc hoàn thiện, bổ sung chính sách pháp luật phù hợp thực tiễn, có tính răn đe cao hơn, quyết liệt hơn, cơ quan thực thi pháp luật phải thực hiện nghiêm, nhất là ở các địa phương, nơi nào làm không tốt, không đúng phải chịu xử lý của pháp luật. Những sự việc xảy ra vừa qua rất đau lòng, vì vậy chính quyền địa phương cũng như các cấp, ngành, ngoài việc quan tâm phát triển kinh tế cần chú trọng vấn đề giáo dục con người; đặc biệt quan tâm giáo dục, giúp trẻ hoàn thiện về đức - trí - thể - mỹ và kỹ năng sống.

Theo Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh nhận định, qua xem clip ghi lại cảnh bé gái bị một người đàn ông trung niên sàm sỡ trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, Quận 4 vào tối 2-4 có thể thấy đây là hành vi cấu thành tội danh dâm ô đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, mọi việc phải chờ các cơ quan điều tra xác định, làm rõ. Ở góc độ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để nhanh chóng làm rõ vụ việc, tránh gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cùng với đó cần giải pháp mạnh để chấm dứt tình trạng này, nhất là khi đã có điều luật bảo vệ trẻ em.

CÔNG KHANH – P.V

Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan chức năng trong năm 2019 tập trung tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Tại Thông báo số 117/TB-VPCP, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, hoàn thiện và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em ký Báo cáo kết quả công tác năm 2018, ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Ủy ban, trong đó cần tập trung một số nội dung chủ yếu. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm quyền trẻ em phù hợp với quy định của Luật Trẻ em; tăng cường thực hiện các chính sách đã ban hành; phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em; phân công cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, thông tin khi xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_204321_xac-minh-thong-tin-nguoi-dan-ong-sam-so-be-gai-trong-thang-may-thuc-hien-dung-quy-dinh-cua-luat-to-chuc-dieu-tra.aspx