Xác minh thông tin phó công an xã chĩa súng hơi cay vào người dân

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại hình ảnh phó công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chĩa súng hơi cay vào người dân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Công an huyện Tiên Phước đã vào cuộc xác minh và yêu cầu cán bộ công an này báo cáo giải trình sự việc.

Theo đó, ngày 14/10, công an xã Tiên Lãnh nhận được tin báo của anh Phạm Thái Bình (cán bộ địa chính xã) về việc xảy ra xô xát ở thôn 3, xã Tiên Lãnh.

Cụ thể, tổ công tác do ông Phạm Tiến Dũng (Phó Chủ tịch UBND xã) dẫn đầu tiến hành cắm mốc, căng dây xác định ranh giới đất của ông Tạ Tấn Ch với nhà bà Lê Thị Ch theo phương án đền bù mặt bằng chợ Tiên Lãnh. Tại đây, người nhà bà Ch đã ngăn cản tổ công tác.

Con trai bà Ch xúc phạm chửi bới tổ công tác, dùng tay nhổ trụ đường dây căng phóng ranh, còn con rể bà này dùng tay xô đẩy ông Phó chủ tịch UBND xã.

Lúc này, ông Phạm Hồng Tiền - Phó Công an xã Tiên Lãnh chạy tới can ngăn. Con rể bà Ch quay sang xé áo anh Tiền rồi lấy trong nhà một chiếc xẻng tiếp tục đe dọa.

Vị phó công an xã đã dùng dụng cụ hỗ trợ là súng bắn đạn hơi cay ra để khống chế.

Theo lãnh đạo công an huyện Tiên Phước: “Vụ việc xảy ra do xô xát của hai bên, Phó Công an xã chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ để ổn định tình hình, không có chuyện nổ súng như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội”.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/xac-minh-thong-tin-pho-cong-an-xa-chia-sung-hoi-cay-vao-nguoi-dan-475205.html